Xả súng kinh hoàng tại trường học khiến 14 người chết ở Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc đã tuyên bố hôm 23-12 sẽ là ngày quốc tang sau khi một tay súng xả đạn giết chết 14 người và làm bị thương 25 người tại một trường đại học ở Praha.

Tổng thống Petr Pavel bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" và "sự tức giận bất lực trước sự mất mát sinh mạng người dân".

Tay súng, người mà cảnh sát cho biết đã bị tiêu diệt, được cho là cũng đã giết cha mình và có thể liên quan đến cái chết của hai người vào tuần trước.

Đây là một trong những vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu gần đây.

Vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng 15h00 giờ địa phương (21h giờ VN) hôm 21-12 tại tòa nhà khoa Nghệ thuật của đại học Charles ở trung tâm thủ đô Séc.

Tay súng đã nổ súng ở hành lang và các lớp học của tòa nhà, dường như giết người một cách ngẫu nhiên, trong khi nhân viên và sinh viên dùng đồ đạc để để chắn lối vào phòng.

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mọi người nhảy đến nơi an toàn từ một gờ đá bên ngoài cao vài tầng. Tiếng súng cũng có thể được nghe thấy.

Người dân đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân

Cảnh sát cho biết tay súng là một sinh viên 24 tuổi tại trường đại học và không có tiền án tiền sự, mặc dù họ nói thêm rằng một "kho vũ khí và đạn khổng lồ" đã được tìm thấy.

Trước khi xảy ra vụ nổ súng, cảnh sát nhận được tin báo rằng nghi phạm được cho là đang đi đến Praha từ một thị trấn gần đó với ý định tự sát.

Một thời gian ngắn sau, cha của người đàn ông được phát hiện đã chết.

Cảnh sát đã sơ tán một tòa nhà đại học khác, nơi tay súng dự kiến sẽ tham dự một buổi giảng bài, nhưng một thời gian ngắn sau đó họ được gọi đến tòa nhà chính của khoa gần đó.

Cảnh sát cho biết trong số 25 người bị thương của vụ xả súng, có 10 người bị thương nặng và không có sĩ quan cảnh sát nào bị thương.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết: "Tất cả chúng tôi đều bị sốc trước hành động khủng khiếp này. Thật khó để tìm ra từ ngữ nào để bày tỏ sự lên án, mặt khác là nỗi đau và nỗi buồn mà toàn xã hội chúng ta đang cảm thấy trong những ngày trước Giáng sinh”.

Ông cho biết ngày 23-12 sẽ là một ngày để tang, đồng thời nói thêm rằng cờ rủ sẽ được treo rủ trên tất cả các tòa nhà công cộng và sẽ có một phút mặc niệm vào giữa trưa.

Vào tối 21-12 người dân thắp nến và đặt hoa gần hiện trường vụ nổ súng. Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa rõ ràng.

Cảnh sát cho biết tay súng cũng bị nghi ngờ sát hại một nam thanh niên và đứa con gái hai tháng tuổi của anh ta, người được tìm thấy đã chết trong một khu rừng ở ngoại ô Praha vào ngày 15 tháng 12.

Được thành lập vào năm 1347, Đại học Charles là trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất ở Cộng hòa Séc và là một trong những tổ chức lâu đời nhất ở Châu Âu.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/xa-sung-kinh-hoang-khien-14-nguoi-chet-o-cong-hoa-sec_156955.html