Xả súng hàng loạt tại Czech khiến 14 người thiệt mạng

Ngày 21/12, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại Cộng hòa Czech khi một sinh viên 24 tuổi giết hại 14 người và khiến 25 người khác bị thương tại Đại học Charles ở Prague trước khi tự sát.

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ xả súng tại tòa nhà khoa triết học của Đại học Charles, Prague, CH Czech. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP dẫn lời Cảnh sát trưởng Prague Martin Vondrasek, vụ xả súng xảy ra tại tòa nhà khoa triết học của Đại học Charles, nơi kẻ xả súng là sinh viên. Ông cho biết có 14 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương – con số có một chút thay đổi so với báo cáo trước đó rằng 15 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Đồng thời, ông cảnh báo số người thiệt mạng có khả năng sẽ gia tăng.

Ông Vondrasek cho biết tay súng bị “vết thương nặng” nhưng không rõ tự sát hay bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát. Nghi phạm cũng được xác nhận sở hữu hợp pháp một số khẩu súng, được trang bị vũ khí hạng nặng ngày 21/12 và mang theo rất nhiều đạn dược bên mình.

Phía cảnh sát cũng tin rằng tay súng đã sát hại cha mình trước đó trong cùng ngày tại khu vực phía tây Prague và đồng thời lên kế hoạch tự sát. Cuối ngày 21/12, ông Vondrasek cho biết dựa trên việc khám xét nhà nghi phạm, người này cũng bị nghi ngờ sát hại một người đàn ông cùng con gái 2 tháng tuổi của anh ta vào ngày 15/12 tại Prague.

Các nhà chức trách không cung cấp thông tin chi tiết về các nạn nhân và kẻ xả súng cũng như động cơ có thể xảy ra vụ nổ súng tại tòa nhà nằm gần sông Vltava ở Quảng trường Jan Palach. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Czech Vit Rakusan cho biết nghi phạm không có mối liên hệ với bất kỳ hệ tư tưởng hoặc nhóm cực đoan nào.

Trong khi đó, thông tin từ phía cảnh sát mô tả kẻ xả súng là một học sinh xuất sắc, không có tiền án tiền sự, không có đồng phạm và những gì người này làm “đã được cân nhắc kỹ lưỡng, một hành động khủng khiếp”.

Nhằm tưởng nhớ các nạn nhân, chính phủ đã tuyên bố một ngày quốc tang trên toàn quốc vào ngày 23/12.

Nhận định về vụ việc này, Tổng thống Czech Petr Pavel. Pavel cho biết: “Tôi xin bày tỏ nỗi buồn vô cùng cùng với sự tức giận trước mất mát không cần thiết của rất nhiều sinh mạng trẻ”. Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn chân thành tới tất cả người thân của các nạn nhân, tới tất cả những người có mặt trong vụ việc bi thảm nhất trong lịch sử Cộng hòa Czech".

Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lời chia buồn với Tổng thống Czech. Trong một tuyên bố cùng ngày, Nhà Trắng cũng lên án vụ nổ súng và cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết: “Tổng thống và đệ nhất phu nhân đang cầu nguyện cho những gia đình đã mất người thân và những người bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực vô nghĩa này. Thay mặt nước Mỹ, chúng tôi gửi lời chia buồn và cầu chúc những người sống sót sau sự kiện bi thảm này sẽ nhanh chóng hồi phục”.

Tội phạm dùng súng tương đối hiếm ở Cộng hòa Czech. Các vụ việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 12/2019 khi một tay súng 42 tuổi đã giết hại 6 người tại phòng chờ của bệnh viện ở thành phố Ostrava, phía đông quốc gia này trước khi bỏ trốn và tự sát. Năm 2015, một người đàn ông đã nổ súng sát hại 8 người rồi tự sát tại một nhà hàng ở Uhersky Brod.

Người dân thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại tòa nhà khoa triết học của Đại học Charles, Prague, CH Czech. Ảnh: AP

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/xa-sung-hang-loat-tai-czech-khien-14-nguoi-thiet-mang-post30369.html