Xà quần!

Chuyện chi mà loanh quanh luẩn quẩn mãi vậy Tư Gia Lai?

- Chuyện chi mà loanh quanh luẩn quẩn mãi vậy Tư Gia Lai?

- Chuyện mất rừng và bảo vệ rừng ở xứ của Tư chớ còn chi nữa.

- Bề Tui nghe nói tình trạng mất rừng ở Gia Lai thời gian qua rất “nóng” với hàng loạt vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện.

- Thì đấy, theo báo cáo mới đây của UBND tỉnh Gia Lai, từ năm 2016 – 2020, tại 14 trong tổng số 21 BQL rừng phòng hộ đã để xảy ra mất rừng với tổng diện tích 8.538ha, trong đó có 7.735ha diện tích rừng tự nhiên, và 800ha rừng trồng.

- Rứa cơ quan chức năng đã xử lý những vụ việc trên như thế nào Tư?

- Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hồ sơ mất rừng của các BQL Ayun Pa, Đức Cơ, Chư Mố, Ia Púch, Ia Grai, Bắc Biển Hồ, Bắc An Khê để điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, trong 8 BQL, cơ quan điều tra chỉ mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 BQL Bắc Biển Hồ (12 bị can; Ia Grai 2 bị can); còn 6 BQL không thể khởi tố vụ án.

- Vì sao?

- Vì việc xác định thiệt hại đối với diện tích rừng bị mất là không có cơ sở. Mặc dù cơ quan điều tra đã đề nghị Sở NN-PTNT cho biết cơ sở giám định xác định trữ lượng gỗ, hiện trạng đất rừng, tài sản trên đất bị thiệt hại, thời điểm bị lấn chiếm, chồng lấn là thời điểm nào để tính giá trị thành tiền… Nhưng Sở NN-PTNT cho rằng: “Không có đủ cơ sở và khả năng để tính giá trị thành tiền vì việc đo đạc hiện trạng đất không xác định được trữ lượng gỗ là bao nhiêu m3/ ha, thời điểm bị lấn chiếm, trồng lấn…”.

- Bề Tui thấy hỏi nhau kiểu ni đúng là “xà quần” thật. Bởi tất cả các BQL rừng đều trực thuộc Sở NN-PTNT quản lý, nhưng Cơ quan CSĐT lại đi hỏi ý kiến của cơ quan chủ quản về việc xác định thiệt hại. Chính vì vậy mà việc để mất hàng ngàn héc-ta rừng, nhưng không xác định được thiệt hại nên cơ quan điều tra không thể khởi tố vụ án đúng là chuyện… thật hay đùa!.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_234866_xa-quan-.aspx