Xã Ninh Bình: 15ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang do ngập úng

Tại xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa) có 15ha đất lúa hơn 20 năm nay không thể sản xuất do bị ngập úng; người dân đã chuyển sang một số cây trồng khác nhưng đều không thành công. Người dân nơi đây mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp hữu hiệu cho vùng sản xuất này.

15ha đất lúa bỏ hoang

Xã Ninh Bình có hơn 340ha đất trồng lúa. Trong đó, có 15ha đất lúa 2 vụ bỏ hoang nằm trải dài qua 3 thôn Bình Thành, Phước Lý và Phong Ấp. Khu ruộng này nằm dọc theo đường sắt Bắc Nam đoạn gần Ga Ninh Hòa. Thay vì được trồng lúa theo đúng công năng, toàn bộ khu ruộng cỏ dại mọc um tùm; đây đó là những ao bèo tây, xen lẫn những ô ruộng trồng sen nhưng có lẽ do không được chăm sóc đúng mức nên cây sen héo úa, tàn tạ.

Khu vực ruộng bỏ hoang trên địa bàn xã Ninh Bình.

Theo người dân nơi đây, khu ruộng này đã bỏ hoang hơn 20 năm qua, lý do là thường xuyên bị ngập úng, không thể sản xuất lúa được. Ông Lương Ngọc Việt - Chủ tịch UBND xã Ninh Bình cho biết, toàn bộ đất trồng lúa của xã hưởng nguồn thủy lợi từ hồ Suối Trầu và đập dâng 7 xã trên sông Cái Ninh Hòa. Những năm qua, hầu hết diện tích sản xuất trên địa bàn xã đều được tưới tiêu đồng bộ, đảm bảo cho nhân dân sản xuất lúa 2 vụ. Riêng 15ha của 3 thôn nêu trên, do tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở các xã, phường nội thị, việc nâng đất nền ở khu vực hạ lưu đã khiến cho nguồn nước không có chỗ thoát, gây ngập úng, ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân, phần lớn diện tích phải bỏ hoang nhiều năm qua. Người dân và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, chuyển đổi nhiều loại cây trồng nhưng đều không có hiệu quả.

Cần xử lý đồng bộ

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, các khu vực này trước đây tiêu thoát nước chủ yếu qua tuyến mương 7-3 trên địa bàn phường Ninh Hiệp thuộc hệ thống đập dâng sông Cái và tràn tự nhiên vào các hệ thống kênh thủy lợi vùng hạ lưu. Qua quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng kỹ thuật kết hợp địa hình khu vực nêu trên trũng thấp nên không thể tiêu thoát nước, gây ra tình trạng ngập úng. Để giải quyết tình trạng này, đảm bảo ổn định đời sống của người dân, UBND thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư hệ thống tiêu thoát nước khu vực thường xuyên bị ngập úng tại xã Ninh Bình.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ngày 26-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã chủ trì tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng. Kết quả cho thấy, khu vực trên thuộc xã Ninh Bình nằm cách trung tâm thị xã Ninh Hòa khoảng 1,5km. Khu vực này có các cánh đồng lúa và khu dân cư xen kẽ, do chưa có hệ thống tiêu thoát lũ hoàn chỉnh nên khi có mưa lớn thường xuyên ngập úng cục bộ và ngập sâu tại một số điểm dân cư có cao độ san nền thấp. Ngoài ra, khu vực trên không có tuyến dẫn thoát lũ ra sông nên nước không rút được làm mức độ ngập lụt ngày càng nặng hơn so với trước kia, gây ảnh hưởng đến khoảng 300 hộ dân sinh sống và 15ha đất sản xuất lúa 2 vụ trong vùng. Đoàn khảo sát đã thống nhất sự cần thiết phải đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho khu vực này, tuy nhiên cần phải nghiên cứu, đánh giá tổng thể để đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt tại đây. Sở NN-PTNT đã báo cáo UBND tỉnh và đề xuất giao cho sở chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khảo sát thực tế hạ tầng khu dân cư, đường giao thông có ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát lũ của khu vực, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, như: Khơi thông nạo vét các lạch hiện có, đầu tư xây dựng thêm các tuyến thoát lũ mới… nhằm khắc phục triệt để tình trạng ngập úng, ổn định đời sống nhân dân.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét đề xuất của Sở NN-PTNT; đồng thời chỉ đạo thị xã Ninh Hòa khẩn trương thực hiện rà soát các quy hoạch có liên quan trong khu vực, xác định mức độ diện tích đất của người dân bị ảnh hưởng khi đầu tư công trình làm cơ sở đánh giá tính khả thi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đề xuất giải pháp phù hợp. Trên cơ sở đề xuất của địa phương, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư công trình trên cơ sở cân đối nguồn vốn.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202311/xa-ninh-binh15ha-dat-nong-nghiep-bi-bo-hoang-do-ngap-ung-4bc0b89/