Xã Mỹ Thành: Khi người dân đồng lòng giữ an ninh nông thôn

Mỹ Thành là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn, tiếp giáp với các xã: Quý Hòa, Văn Nghĩa (Lạc Sơn), Cuối Hạ, Kim Bôi (Kim Bôi) và xã Lạc Sỹ (Yên Thủy). Toàn xã có 9 xóm với 984 hộ, 4.568 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 98%, có trên 54% dân số theo đạo Công giáo, sinh hoạt tại 3 cơ sở thờ tự chính là Giáo xứ Mường Riệc, giáo họ Đồi Cả và giáo họ Sỳ. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Mỹ Thành phát triển sâu rộng đã tạo đồng thuận xã hội, đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

Công an xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tuyên truyền, vận động chức sắc tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh trật tự.

Từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), xảy ra nhiều vụ việc từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng gây tâm lý bất an, hoang mang, lo lắng trong Nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng ủy, chính quyền xã quyết tâm đưa Mỹ Thành khỏi diện địa bàn trọng điểm, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để thúc đẩy phát triển. Đây là nhiệm vụ chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra với các tiêu chí cụ thể như: không tội phạm, không tệ nạn xã hội, không có người nghiện, không tranh chấp, không khiếu kiện...

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã ban hành chương trình hành động, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, thành viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể và thôn, xóm. Ban chỉ đạo tập trung các lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo ANTT. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là nhiệm vụ then chốt nâng cao nhận thức nhân dân. Từ năm 2021 đến tháng 7/2023, xã đăng tải 514 tin, bài, dựng 500 pa nô, áp phích tuyên truyền, cổ động, ban hành 22 văn bản tuyên truyền phương thức, thủ đoạn tội phạm để cảnh báo nhân dân, 42 buổi tuyên truyền với trên 9.500 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, xã tập trung củng cố mạng lưới an ANTT từ cơ sở, duy trì các mô hình tự quản do người dân là chủ thể. Làm tốt công tác tranh thủ chức sắc tôn giáo, giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo” tích cực tham gia đảm bảo ANTT. Đến nay, 9/9 xóm duy trì các tổ tuần tra, tổ hòa giải, tổ tự quản, các gia đình liên kết thành các tổ liên gia tự quản. Công an xã tham mưu UBND xã xây dựng mô hình "Hòm thư ANTT 4.0” và 4 mô hình tự quản: "Tiếng chuông bình yên”, "Cụm an ninh giáp ranh Kim - Sơn”, "Camera giám sát an ninh, an toàn giao thông”, "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”. Các mô hình đều phát huy hiệu quả đảm bảo ANTT, phòng ngừa, tố giác tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Là lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT, Công an xã Mỹ Thành đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vận động nhân dân tố giác tội phạm. Trong 2 năm qua, Công an xã đã gọi hỏi, răn đe 221 lượt đối tượng hình sự, ma túy, lập 25 hồ sơ giáo dục tại xã, 55 hồ sơ quản lý người nghiện ma túy, 44 hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức 121 lượt tuần tra vũ trang, qua đó phát hiện, xử lý 3 vụ, 18 đối tượng đánh bạc; 22 vụ, 223 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng gây rối trật tự công cộng. Tham mưu UBND xã xử lý 4 vụ, 4 đối tượng vi phạm về hành lang an toàn giao thông, triệt phá 4 điểm ma túy gây bức xúc dư luận. Các vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời đã góp phần ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Công an xã Mỹ Thành được Bộ Công an tặng bằng khen, 2 năm liên tục (2021 - 2022) đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng”. Quan trọng hơn, những kết quả đó góp phần giữ ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.

Như Hùng

(Công an tỉnh)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/181653/xa-my-thanh-khi-nguoi-dan-dong-long-giu-an-ninh-nong-thon.htm