Xã luận: Toàn quân phấn đấu tạo thành tựu mới, dấu ấn mới

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập theo chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập theo chỉ đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, trải qua 79 năm xây dựng, rèn luyện trong lửa đạn, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm tin tất thắng mãnh liệt, đội quân cách mạng đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã vượt qua mọi gian nguy, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Quân đội ta đã đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ thô sơ đến hiện đại. Thành tựu đó bắt nguồn từ sự trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng, với nền tảng tư tưởng của Đảng, được hình thành bởi sự kiên tâm, bền bỉ, sáng tạo, khoa học và mẫu mực của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Phẩm chất này không phải đội quân nào trên thế giới cũng có.

Quang cảnh ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Ảnh tư liệu

Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên chiến thắng vang dội tại Điện Biên Phủ năm 1954-kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu bằng chiến thắng vẻ vang trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, giữ vững hòa bình, góp phần cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là những chiến công mang tầm thời đại.

Quân đội ta đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân các nước bạn, hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, giúp bạn tạo dựng hòa bình, độc lập, xây dựng và phát triển đất nước.

Một đội quân sinh ra từ trước khi nước nhà giành độc lập, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; một đội quân chí nghĩa, chí tình với bạn bè quốc tế; "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", nên dù có khiêm tốn bao nhiêu, chúng ta vẫn có quyền tự hào về QĐND Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ngày nay, đất nước ta đang trong thời kỳ mở cửa, hội nhập với dòng chảy của thời đại và đang đứng trước những vận hội phát triển mới. Những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp để giữ vững hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc, không ngừng đưa đất nước phát triển.

QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Quân đội cần có sự đổi mới về cơ cấu, tổ chức, ngày càng nâng cao chất lượng tổng hợp, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là một tất yếu khách quan. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại... Toàn quân đã và đang nỗ lực phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tích cực điều chỉnh tổ chức biên chế, phát triển lực lượng, vũ khí trang bị theo đúng lộ trình đã xác định trong nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Nhiều đơn vị đã được giải thể, sáp nhập, tổ chức lại, thành lập mới bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại.

Một thực thể mới, phù hợp với thực tiễn sẽ tạo nên một năng lượng mới, dấu ấn mới. Để đạt được điều đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần phải tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu, rèn luyện, luôn nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", từ đó hiện thực hóa thành các chỉ tiêu, kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị phải luôn quán triệt, thấu suốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thực hiện một cách triệt để kế hoạch về điều chỉnh tổ chức, lực lượng QĐND Việt Nam trong thời kỳ mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần phải được đẩy mạnh, bảo đảm cho nhận thức về xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới được thống nhất trong toàn quân, lan tỏa tới toàn dân, tạo ra sự đồng thuận cả trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phải tiếp tục được đổi mới, bảo đảm luôn làm chủ khoa học-công nghệ, vũ khí trang bị; nghiên cứu cập nhật các phương thức tác chiến hiện đại, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự Việt Nam vào nhiệm vụ tham mưu tác chiến của các đơn vị, lực lượng, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận phòng thủ quân khu và các khu vực phòng thủ thực sự vững chắc, xây dựng ba thứ quân đủ về số lượng, tốt về chất lượng, có khả năng huy động cao, năng lực tác chiến hiệu quả. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, có bề rộng và chiều sâu, từng bước tiến tới tự chủ về vũ khí trang bị hiện đại, công nghệ cao.

Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Quân đội ta, vì vậy, phải tiếp tục làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn... bảo đảm cho Quân đội ta luôn hoàn thành tốt chức năng của đội quân công tác.

Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của QĐND Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, hiện thực hóa quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm 2024 đang đến gần, Quân đội ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (22-12-1944 / 22-12-2024)-một dấu mốc có tính lịch sử của đội quân cách mạng. Những nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay sẽ bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã gây dựng. Đây chính là việc làm mang ý nghĩa thiết thực góp phần xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại; hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xa-luan-toan-quan-phan-dau-tao-thanh-tuu-moi-dau-an-moi-756482