Xã hội hóa hoạt động thể thao

Từng bước xây dựng, phát triển nhiều sân chơi thể thao và đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tập luyện của người dân, phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) ở huyện Ðầm Dơi ngày càng phát triển, lan rộng từ huyện đến cơ sở.

Khi điều kiện, cơ sở vật chất đáp ứng, cùng với được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thì các câu lạc bộ (CLB) TDTT ở cơ sở gia tăng số lượng, hiện toàn huyện có tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên trên 29%, hộ gia đình thể thao hơn 21%, với hình thức tập luyện phong phú, đa dạng. Từ phong trào lớn mạnh, những vận động viên (VÐV) có năng khiếu đã được phát hiện để chăm bồi chuyên môn, tham gia các giải thi đấu thành tích cao. Qua đó, không ít VÐV của huyện được chọn bổ sung tuyến trẻ, đội tuyển của tỉnh và đều mang về thành tích cao cho tỉnh nhà.

Ðẩy gậy, thế mạnh của thể thao Ðầm Dơi. (Trong ảnh: Trận chung kết nữ, Ðầm Dơi (áo đỏ) giành HCV tại Ðại hội TDTT tỉnh Cà Mau lần thứ VI/2022).

Ðiển hình như: VÐV Nguyễn Yến Nhi, VÐV Phạm Nhật Duy (tuyển trẻ Ðiền kinh quốc gia). Chính thức xung trận từ năm 2019 đến nay Yến Nhi đã “sưu tập” được 6 Huy chương Vàng (HCV) và 1 Huy chương Bạc (HCB). Yến Nhi hiện là thành viên tuyển trẻ Taekwondo quốc gia. Ðược tuyển chọn từ giải điền kinh, bóng đá, bơi lội và Taekwondo dành cho đối tượng học sinh tỉnh Cà Mau vào mùa hè năm 2018, sau một thời gian ngắn được chăm bồi phát triển, đầu năm 2019, Nhật Duy đã giành HCB Giải vô địch Ðiền kinh trẻ Ðông Nam Á lần thứ 14 (tổ chức tại Philippines). Ðến nay Nhật Duy đã có trong tay hơn 10 huy chương các loại, trong đó có 5 HCV...

VÐV Nguyễn Yến Nhi đoạt HCV Giải vô địch Taekwondo các CLB toàn quốc tranh cúp Ðại sứ Hàn Quốc năm 2023.

Trên địa bàn huyện hiện có 3 CLB cờ tướng hoạt động thường xuyên, là môn chơi được tổ chức chủ yếu từ xã hội hóa, thu hút nhiều người tham gia. “Thú vị, cũng là nét riêng của môn chơi này, là không chỉ dừng lại ở chuyện chỉ có 2 người mà còn có bàn cãi, tranh luận của các “quân sư” bên ngoài theo dõi, cố vấn cho người trong cuộc. Thế nên, trừ khi thi đấu giải, đánh cờ tướng, luôn có nhiều người bên ngoài tranh cãi làm không khí rất sôi động. Từ những cuộc đấu khẩu của các “quân sư” làm mình sáng nước cờ hơn”, anh Quách Minh Tài, thành viên kỳ cựu của CLB Cờ tướng Anh Dũng, bộc bạch.

Kỳ thủ Quách Minh Tài (áo sọc ca rô) đoạt HCB môn cờ tướng Ðại hội TDTT tỉnh Cà Mau lần thứ VI/2022.

Tranh thủ các nguồn từ ngân sách Nhà nước, xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động TDTT, phong trào tập luyện thể thao quần chúng ở huyện Ðầm Dơi đã và đang chuyển biến tích cực. Việc huyện xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn tại Ðại hội TDTT tỉnh Cà Mau lần thứ VI/2022 đã khẳng định điều đó./.

Mỹ Pha

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xa-hoi-hoa-hoat-dong-the-thao-a29403.html