Xã Hải Khê làm tốt việc di dời cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư

Để giải quyết tốt vấn đề về môi trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương, HĐND xã Hải Khê (huyện Hải Lăng) đã ban hành nghị quyết về việc thực hiện đề án sử dụng nguồn vốn phát triển cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã, trong đó chú trọng đến việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư.

 Người dân thôn Trung An, Hải Khê gom trứng vịt để đưa vào lò ấp trứng

Người dân thôn Trung An, Hải Khê gom trứng vịt để đưa vào lò ấp trứng

Sau sự cố môi trường biển, xã Hải Khê chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn xã. HĐND xã Hải Khê đã ban hành Nghị quyết số 02/2017/NQ - HĐND, ngày 25/5/2017 về việc thực hiện đề án sử dụng nguồn vốn phát triển cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã với việc tích cực hỗ trợ người dân chú trọng phát triển các mô hình trồng cỏ nuôi bò, chăn nuôi lợn trang trại, gia trại tại các khu chăn nuôi quy hoạch, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. Từ năm 2017 đến nay, xã đã xây dựng chính sách hỗ trợ 2 mô hình nuôi bò với tổng số 7 con bò lai giống mới trọng lượng 130 kg trở lên/ con, hỗ trợ trồng 1.000 m2 cỏ… nhằm phát triển đàn bò theo hướng bài trừ bò cóc, phát triển bò lai kết hợp mở rộng diện tích trồng cỏ. Mục tiêu của địa phương là phấn đấu đến cuối năm 2019 nâng đàn bò lên trên 320 con, trong đó bò lai trên 235 con; đàn lợn thịt trên 10.000 con, lợn nái sinh sản 340 con; đàn dê 20 con; gia cầm các loại 8.000 con. Bên cạnh đó, xã chú trọng việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, vận động, hỗ trợ các hộ chăn nuôi có quy mô lớn nằm trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung đã được địa phương triển khai bắt đầu từ năm 2016. Để tránh việc phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, xã đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung với tổng diện tích 10 ha (vốn đầu tư 900 triệu đồng) tại thôn Trung An. Khu chăn nuôi tập trung có hệ thống đường giao thông dài 550 m; hệ thống điện chiếu sáng 550 m… Đầu năm 2018, xã đã tiến hành phân lô, cấp đất cho các hộ dân làm trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (dự kiến có khoảng 15 hộ vào khu chăn nuôi tập trung). Khu chăn nuôi tập trung này hiện đã hoàn thiện hệ thống đường giao thông, đường điện và đang phục vụ cho 12 hộ chăn nuôi.

Năm 2017, anh Trương Nhật Tiến sau thời gian dài làm công nhân ở tỉnh Bình Dương đã đưa gia đình về sống tại thôn Trung An. Gia đình anh Tiến được xã Hải Khê cấp đất xây dựng trang trại nuôi vịt đẻ trong khu chăn nuôi tập trung của xã. Anh Tiến cho biết, đầu năm 2018 khi được xã cấp 4.000 m2 đất trong khu chăn nuôi tập trung của xã, anh đầu tư gần 500 triệu đồng để xây dựng trang trại chăn nuôi vịt đẻ, ấp vịt giống. Hiện tại, trang trại gia đình anh chăn nuôi 1.000 con vịt đẻ để cung cấp trứng cho lò ấp trứng; xuất bán khoảng 20.000 con vịt giống/tháng ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Thời gian tới, anh Tiến tiếp tục đầu tư thêm lò ấp trứng, chăn nuôi quy mô khoảng 2.000 con vịt đẻ. Anh Tiến cho biết: “Chăn nuôi vịt đẻ trong khu chăn nuôi tập trung, tôi thấy có nhiều thuận lợi. Trước hết là được xã tạo điều kiện về đất để xây dựng trang trại; chăn nuôi vịt đẻ cách xa địa bàn dân cư nên không ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh trang trại; hạn chế được dịch bệnh lây lan khi có dịch bệnh xảy ra…”. Tương tự anh Tiến, từ năm 2017, anh Trần Quang Huấn đăng kí di dời mô hình chăn nuôi ra vùng chăn nuôi tập trung để làm ăn thuận lợi hơn và không gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Sau thời gian cải tạo diện tích đất được cấp khoảng 4.000 m2, anh đầu tư nuôi 10 con bò lai nhốt chuồng, trồng 500 m2 cỏ và một số gia cầm. Đến nay, mô hình nuôi bò của anh Huấn đã mang lại hiệu quả tích cực, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Ngoài ra còn có hộ các anh Trương Minh Hạnh, Phan Chí Cường thả nuôi 100 con lợn/lứa (thời gian mỗi lứa nuôi kéo dài từ 3 - 4 tháng); gia đình anh Trương Lý Khanh thả nuôi 1.000 con gà giống…

Thời gian tới, xã Hải Khê tiếp tục khuyến khích người dân phát triển đàn lợn quy mô tập trung theo hướng trang trại, gia trại ngoài khu dân cư kết hợp xây dựng hầm khí biôga, phấn đấu đến cuối năm 2019 có trên 20 mô hình nuôi lợn quy mô từ 100 con trở lên kết hợp thả cá tại các khu chăn nuôi; 100% hộ chăn nuôi lợn trong khu dân cư xây dựng hầm khí biôga… Xã cũng đang chuẩn bị hoàn thành thêm khu chăn nuôi tập trung thôn Thâm Khê với diện tích 5 ha. Hiện tại, xã Hải Khê đang tiến hành san ủi mặt bằng, phân lô cho các hộ có nhu cầu lên chăn nuôi ở khu chăn nuôi tập trung (đã có 12 hộ đăng kí). Được hỗ trợ đất, vốn làm ăn trong các khu chăn nuôi nên người dân rất phấn khởi, an tâm sản xuất.

Có thể khẳng định việc ban hành Nghị quyết số 02/2017/ NQ - HĐND, ngày 25/5/2017 của HĐND xã Hải Khê về việc thực hiện đề án sử dụng nguồn vốn phát triển cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã, trong đó chú trọng đến việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra xa khu dân cư đã giải quyết tốt vấn đề về môi trường, thúc đẩy sự phát triển chăn nuôi của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới.

An Phong

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=140908