World Cup nữ 2023: Thắng thuyết phục chủ nhà Australia 2-0, Thụy Điển giành hạng 3

Thụy Điển một lần nữa tạm hài lòng với vị trí thứ 3 tại một kỳ World Cup nữ, khi Fridolina Rolfo và Kosovare Asllani ghi bàn làm nên chiến thắng 2-0 trước đồng chủ nhà giải đấu là Australia. Các tuyển thủ nữ của Thụy Điển kéo dài thành tích hoàn hảo trong các trận tranh hạng 3 khi đây đã là lần thứ 4 họ giành chiến thắng.

Kỳ giải do Australia và New Zealand đồng tổ chức đã lập kỷ lục về số người tham dự, cũng chứng kiến Australia lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Tuy nhiên, một thành tích vượt ngưỡng đã không thể xảy ra, các cô gái tuyển Australia đã liên tiếp nhận thất bại trước các đối thủ mạnh hơn là Anh (hạng 4 thế giới) tại bán kết và Thụy Điển (hạng 3) ở trận tranh hạng 3, ngay cả khi tiền đạo ngôi sao Sam Kerr bình phục và trở lại đội hình xuất phát.

Trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết tại Auckland đã đẩy Thụy Điển vào “lãnh thổ” quen thuộc, nơi họ từng 3 lần góp mặt và đều giành chiến thắng trước Đức năm 1991, Pháp năm 2011 và Anh ở kỳ giải gần nhất. Lần này cũng vậy, Thụy Điển chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu, chơi chặt chẽ và có tổ chức hơn Australia, trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Thụy Điển kéo dài thành tích hoàn hảo trong các trận tranh hạng 3 khi đây đã là lần thứ 4 họ giành chiến thắng.

Thụy Điển kéo dài thành tích hoàn hảo trong các trận tranh hạng 3 khi đây đã là lần thứ 4 họ giành chiến thắng.

Á quân thế giới 2003 lẽ ra có thể có một khởi đầu như mơ khi Blackstenius thực hiện một cú sút chìm ở phút đầu tiên, nhưng nỗ lực đó đã bị thủ thành Mackenzie Arnold cản phá. Australia cũng nhanh chóng tìm lại được nhịp chuyền của mình, họ lao lên từ một đường phản công của Hayley Raso nhưng nỗ lực của cầu thủ chạy cánh này đã bị cản phá. Raso lại bị từ chối vào giữa hiệp khi thủ môn Thụy Điển, Zecira Musovic đã cản phá xuất sắc.

Phút 28, Rolfo đánh đầu dội xà từ quả tạt tuyệt vời của Asllani, nhưng trọng tài ngay sau đó đã nhận được tín hiệu từ phòng VAR về một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi xem kỹ màn hình ngoài sân, bà đã xác định hậu vệ Clare Hunt đã phạm lỗi với Blackstenius: phạt đền, một quyết định bị đám đông 49.461 người trong sân lớn tiếng chế nhạo, nhưng Rolfo vẫn rất bĩnh tĩnh chuyển hóa nó thành bàn mở tỷ số cho Thụy Điển.

Á quân thế giới 2003 chơi chặt chẽ và có tổ chức hơn hẳn Australia trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Á quân thế giới 2003 chơi chặt chẽ và có tổ chức hơn hẳn Australia trước khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Tốc độ của trận đấu tăng lên, Arnold đã thực hiện một pha cản phá tuyệt vời quả đá phạt trực tiếp của Rolfo ở những phút cuối hiệp một. Phút 60, HLV Tony Gustavsson thực hiện liền 2 sự thay đổi phía Australia, nhưng chủ nhà nhanh chóng thấy mình tụt lại xa hơn. Asllani đã nhân đôi cách biệt ở phút 62, cô thực hiện một cú sút ngọt ngào từ rìa vòng cấm vượt qua hết tấm với của thủ môn Arnold.

Nỗi thất vọng của Sam Kerr và đội tuyển nữ chủ nhà Australia.

Nỗi thất vọng của Sam Kerr và đội tuyển nữ chủ nhà Australia.

Australia dù rất nỗ lực nhưng họ cũng đã cạn kiệt năng lượng và ý tưởng. Những nỗ lực của chủ nhà để quay trở lại trận đấu đã bị cản trở khi tiền đạo ngôi sao Sam Kerr bị thương ở chân phải trong một pha tranh bóng ở phút 75, cô phải tập tễnh rời sân để được điều trị và dù có thể trở lại tiếp tục thi đấu nhưng cũng chẳng thể giúp đội cải thiện điều gì. Thụy Điển kết thúc trận đấu một cách thoải mái.

World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khép lại vào Chủ nhật, khi nhà vô địch châu Âu tuyển Anh đối đầu Tây Ban Nha trong trận chung kết ở Sydney.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/world-cup-nu-2023-thang-thuyet-phuc-chu-nha-australia-2-0-thuy-dien-gianh-hang-3-post702258.html