World Cup nữ 2023: Đan Mạch thận trọng trước cuộc chạm trán với Anh

Nếu có điểm trước Đội tuyển Nữ Anh, Đan Mạch được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp khi trận cuối cùng họ gặp đội bóng không mạnh là Haiti.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Đan Mạch trong trận đấu gặp tuyển Trung Quốc tại vòng bảng World Cup nữ 2023, ngày 22/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bàn thắng trong những phút cuối của Amalie Vangsgaard đã giúp Đội tuyển Nữ Đan Mạch có chiến thắng vừa đủ 1-0 trước Đội tuyển Trung Quốc tại World Cup Nữ 2023.

Với 3 điểm có được, các cô gái tới từ Bắc Âu đang có lợi thế về tâm lý trước cuộc chạm trán được đánh giá là “chung kết” của bảng D khi họ gặp Đội tuyển Anh - đương kim vô địch châu Âu.

Chia sẻ với đài DR, Vangsgaard cho biết cô và các đồng đội ra sân thi đấu với sự quyết tâm. Dù Đội tuyển Nữ Trung Quốc thể hiện phong độ thi đấu tốt và tinh thần kiên cường, nhưng chỉ một khoảnh khắc, Vangsgaard đã mang về 3 điểm cho đội nhà, sau khi thực hiện thành công pha kiến tạo của người đồng đội Pernille Harder.

Cô chia sẻ thêm: “Chúng tôi khởi đầu không tốt nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Sang hiệp 2, chúng tôi ra sân với nguồn năng lượng mới và liên tục tổ chức ép sân. Chúng tôi đã ghi bàn trong những phút cuối, giữ sạch lưới và có 3 điểm. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn thực hiện."

Hiện cả Đan Mạch và Anh đều được 3 điểm và chưa bị thủng lưới sau trận đầu tiên. Rõ ràng, trận đấu tới có tính chất quyết định.

Nếu có được điểm, Đan Mạch được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp khi trận cuối cùng họ gặp đội bóng không mạnh là Haiti. Tuy nhiên, tiền vệ Josefine Hasbo lưu ý các đồng đội về sự tập trung và nỗ lực cho từng trận đấu.

Cầu thủ theo học tại trường đại học danh tiếng Havard này nhấn mạnh: “Trận đấu với Anh sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt hơn. Các cầu thủ phải nỗ lực và có trách nhiệm xử lý bóng cao hơn”./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/world-cup-nu-2023-dan-mach-than-trong-truoc-cuoc-cham-tran-voi-anh/881090.vnp