World Cup nữ 2023: Báo Anh đánh giá đội tuyển Mỹ chưa thực sự hoàn hảo

Ngày 22-7, tờ Guardian của Anh có bài phân tích về trận đấu mở màn của đội tuyển Mỹ tại World Cup nữ 2023 gặp Việt Nam với nhận định rằng màn chạy đà trong hành trình chinh phục kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu này cho thấy các cầu thủ Mỹ chưa thực sự hoàn chỉnh.

Các trận đấu mở màn tại World Cup thường là một bài thử nghiệm để tìm ra những công thức chiến thắng hiệu quả nhất. Với nhiều gương mặt mới lần đầu tiên dự World Cup nữ 2023, đó là trải nghiệm khá căng thẳng. Cầu thủ Sophia Smith thừa nhận sự lo lắng cho dù trước đó, cô chưa bao giờ có cảm giác này. Savannah DeMelo cũng có chút căng thẳng sau khi chỉ biết trước đó chưa đầy 24 giờ rằng trận đấu quốc tế đầu tiên của mình sẽ là trận khai mạc World Cup 2023.

Tiền đạo Huỳnh Như tranh chấp bóng với hậu vệ đội tuyển Mỹ trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đương kim vô địch thế giới trong trận đầu ra quân, ngày 22-7-2023. Ảnh: TTXVN

Tiền đạo Huỳnh Như tranh chấp bóng với hậu vệ đội tuyển Mỹ trong trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đương kim vô địch thế giới trong trận đầu ra quân, ngày 22-7-2023. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Mỹ trước Việt Nam vào ngày 22-7 mở màn cho hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup hoàn toàn trái ngược với trận thắng dễ dàng Thái Lan 13-0 trong trận mở màn giải đấu 4 năm trước trên đất Pháp. Nó cho thấy tuyển Mỹ dường như vẫn đang trong giai đoạn "làm nóng động cơ" và họ vẫn cần thời gian để rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Một dấu hiệu căng thẳng dễ thấy nhất có lẽ là việc các tuyển thủ Mỹ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Mỹ đã sút về phía khung thành Việt Nam tổng cộng 27 lần nhưng chỉ có 8 cú sút trúng đích và 3 cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng. Trước một đối đủ ngang cơ như Hà Lan, Mỹ có thể sẽ phải hối hận nếu không cải thiện tình trạng này.

Rõ ràng, phải nhờ đến bàn mở tỷ số trước Việt Nam và khai hỏa tại World Cup, các cầu thủ Mỹ mới trút bỏ được gánh nặng tâm lý. HLV Andonovski nói rằng Mỹ cần phải cải thiện “đường chuyền cuối cùng và cả cú dứt điểm cuối cùng”.

Một kịch bản hoàn toàn khác với tuyển Mỹ tại World Cup 2019 trên đất Pháp khi Mỹ đã khởi đầu rất thuận lợi trong trận mở màn thắng đậm Thái Lan và thắng như chẻ tre ở các vòng đấu tiếp theo để vô địch thuyết phục.

Các trận mở màn thường là một bài thử nghiệm để tìm ra phương án hiệu quả nhất và rõ ràng Mỹ sẽ phải thay đổi để hoàn thiện hơn. Trong trận khai mạc, Ertz trở lại vị trí trung vệ lần đầu tiên kể từ năm 2019 sau khi đội trưởng Becky Sauerbrunn dính chấn thương trước giải. Giải pháp kết hợp Ertz và Naomi Girma, 2 cầu thủ chưa từng chơi cạnh nhau trong một trận đấu chính thức, trở thành trung tâm hàng phòng ngự có vẻ đúng là bất đắc dĩ nhưng đã mang lại thành quả.

Thất bại với tỷ số chấp nhận được đội bóng số một thế giới là một thành công hiếm có, giúp đội tuyển nữ Việt Nam tự tin hơn để có thể đối đầu với những đối thủ sừng sỏ tại World Cup.

TTXVN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục

Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/world-cup-nu-2023-bao-anh-danh-gia-doi-tuyen-my-chua-thuc-su-hoan-hao-735735