World Cup 2018 bị IS đe dọa đánh bom khủng bố

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố sẽ 'dùng mọi cơ hội có thể' để reo giắc kinh hoàng và chết chóc lên World Cup 2018.

Mới đây, trên trang chủ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đưa ra tuyên bố sẽ đánh bom World Cup 2018.

"Chúng ta sẽ tận dụng mọi cơ hội để ẩn nấp và sau đó tấn công hủy diệt chúng ở World Cup" - đoạn thông báo của IS viết.

Lực lượng IS tuyên bố hành động tấn công World Cup 2018 là một cách để trả đũa việc Nga đã không kích căn cứ của lực lượng này ở Syria.

World Cup 2018 chính thức diễn ra ở Nga từ ngày 14/6/2018.

Để đảm bảo an ninh cho Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nước chủ nhà đã huy động khoảng 15.000 cảnh sát và quân đội.

Thậm chí, các robot an ninh hiện đại cũng được đưa vào lực lượng bảo vệ.

Mặc dù vậy, bóng ma IS vẫn cho thấy những nguy cơ nhất định đối với World Cup.

Dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn CĐV đến Nga để cổ vũ cho World Cup 2018. Việc kiểm soát để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người là một trách nhiệm nặng nề với lực lượng an ninh của nước chủ nhà.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/world-cup-2018-bi-is-de-doa-danh-bom-khung-bo-684812.vov