Wimbledon – Vòng 3: Jankovic vẫn đang đi đúng hướng

(TinTheThao.com.vn) - Không kém cạnh người đồng hương Novak Djokovic của giải nam, hạt giống số 4 Jelena Jankovic đã mang lại cho quần vợt Serbia một ngày vui trọn vẹn với chiến thắng dễ dàng trước hạt giống số 28 Alona Bondarenko ở nội dung đơn nữ.

"Nữ hoàng không ngôi" đang mòn mỏi đi tìm Gland Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi chị rất quyết tâm thi đấu thành công tại Wimbledon năm nay. Ở vòng 3 Jankovic được gặp một đối thủ khá ưa thích của mình là Bondarenko khi trong tổng cộng 11 lần gặp nhau thì Jankovic giành chiến thắng đến 10 lần. Tuy nhiên Bondarenko cũng cho thấy sự tiến bộ của mình với chiến thắng đầu tiên trước Jankovic tại Australia Open đầu năm nay. Đã quá hiểu nhau nên cả hai nhập cuộc khá thoải mái và không có nhiều toan tính. Jankovic là người chủ động hơn trong việc bắt nhịp với trận đấu nhưng có lẽ chính chị cũng bất ngờ trước một Bondarenko tệ hại trong séc này. Không dành được một game nào với rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng, tay vợt đến từ Ukraine thất bại với một thời gian khó tin 14 phút với một séc trắng 0-6. Qua đến séc hai tình hình có vẻ khả quan hơn cho Bondarenko khi cô phần nào thể hiện được khả năng của mình với việc bẻ được 1 break từ tay Jankovic, tuy nhiên với bản lĩnh của mình Jankovic vẫn biết cách khuất phục đối thủ của mình ở những pha bóng quyết định để kết thúc séc hai với tỉ số 6-3. Nhẹ nhàng vượt qua vòng 3, đối thủ kế tiếp của Jankovic ở vòng 4 là hạt giống số 21 người Nga Vera Zvonareva. M.T

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/quan-vot/tin-tuc-quan-vot/107971.aspx