WHO cảnh báo khi có 10.000 ca tử vong do Covid-19 trong một tháng

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng những buổi gặp mặt vào ngày lễ cuối năm là nguyên nhân chính khiến số ca mắc Covid-19 tăng vọt trong tháng 12/2023.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Xinhua.

Trong cuộc họp ngày 10/1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số người nhập viện trong tháng 12/2023 cũng tăng 42% tại gần 50 quốc gia, phần lớn ở châu Âu và châu Mỹ, AP đưa tin.

“Dù 10.000 ca tử vong là thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh dịch, mức độ tử vong vốn đã có thể phòng ngừa như vậy là không thể chấp nhận”, ông Tedros nói.

Tổng giám đốc WHO “chắc chắn” số ca bệnh gia tăng ở nhiều nơi chưa được báo cáo, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước tiếp tục giám sát và cung cấp khả năng tiếp cận vaccine. Ông cho biết biến thể JN.1 đã trở thành biến thể trội trên toàn cầu. Đây vẫn là một biến thể của Omicron, do đó, các vaccine hiện tại vẫn có thể hiệu quả.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19, nói rằng vẫn còn mối lo từ những bệnh đường hô hấp khác, như rhinovirus, tác nhân chính gây cảm lạnh và bệnh viêm phổi.

Bà Van Kerkhove lưu ý các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi không mới, nhưng năm nay đang xuất hiện nhiều loại mầm bệnh khác nhau cùng lưu hành.

Bà lưu ý với làn sóng dịch mới này, vẫn có thể xảy ra trường hợp tử vong hoặc mắc triệu chứng Covid-19 kéo dài. “Khủng hoảng Covid-19 đã kết thúc nhưng mối đe dọa vẫn còn đó”, bà nói.

Châu Âu đối đầu với “bộ ba” dịch bệnh

Hãng tin DW cho biết châu Âu đang chuẩn bị chống chọi với đợt bùng phát “bộ ba” dịch bệnh đường hô hấp, bao gồm Covid-19, cúm và virus hợp bào hô hấp (RSV), đặc biệt ở Tây Ban Nha và Italy. Nhiều hãng thông tấn địa phương đưa tin về tình trạng thiếu giường bệnh và các cơ sở y tế quá tải.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp trong cộng đồng đang gia tăng ở các nước châu Âu. Tỷ lệ các trường hợp nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng (SARI) ở mức tương đương với cùng kỳ năm ngoái và hiện gia tăng đáng kể ở một số quốc gia.

Italy đang đối mặt với nguy cơ dịch cúm H1N1 bùng phát. Đầu tháng 1, nước này đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong, được cho là do mắc cúm A H1N1.

Cúm H1N1 càng tăng thêm sức ép lên hệ thống y tế của Italy. Viện Y tế Quốc gia Italy ước tính có khoảng 2 triệu người nhiễm Covid-19, RSV hoặc cúm trong 2 tuần cuối năm 2023.

Trong tháng 1, từng có thời điểm xe cấp cứu xếp hàng chờ bên ngoài các bệnh viện tại thủ đô Rome. Những thành phố như Milan và Turin đều ghi nhận tình trạng bệnh viện quá tải.

Tây Ban Nha đưa ra các định về đeo khẩu trang khi các trường hợp nhiễm Covid-19, cúm và RSV gia tăng ở châu Âu. Ảnh: Luis Soto/ZUMA/dpa/picture alliance.

Tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Y tế Monica Garcia đã ra quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại các trung tâm y tế trên cả nước. Bệnh viện tại Tây Ban Nha cũng vật lộn với tình trạng quá tải bệnh nhân.

Chính phủ nước này cho biết các lệnh hạn chế có thể được dỡ bỏ nếu tỷ lệ lây nhiễm giảm liên tục trong 2 tuần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Tây Ban Nha nằm trong số những quốc gia cuối cùng dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang vào thời kỳ đại dịch.

Các phương pháp thống kê đang hạn chế

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết nồng độ virus gây Covid-19 trong nước thải hồi tháng 12/2023 đã ở mức cao nhất kể từ sau làn sóng Omicron đầu tiên. Có khoảng 1.400 ca tử vong mỗi tuần trong thời điểm này.

Tương tự châu Âu, Mỹ cũng chứng kiến sự gia tăng số ca mắc từ "bộ ba" Covid-19, cúm và RSV. Trước đó, quốc gia này lạc quan khi có đủ nguồn lực và vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, số người tiếp cận với vaccine ít hơn kỳ vọng, theo Hill.

Các chuyên gia cho biết những phương pháp đo lường Covid-19 đang thiếu độ chính xác, khi các quan chức liên bang không còn thống kê toàn diện, cũng như người dân có thể tự chữa trị Covid-19 tại nhà mà không khai báo.

Kiểm tra nồng độ nước thải là cách khả thi nhất hiện nay, tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu xác định tốc độ lây lan của virus, chứ không thể biết chính xác virus đang lưu hành như thế nào, theo New York Times.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu dữ liệu khuyên rằng nên ngừng tập trung vào tỉ mỉ từng chi tiết mà hãy nhìn tổng thể từ dữ liệu hiện có như dữ liệu nồng độ virus trong nước thải của khu vực sinh sống. Từ đó, có thể áp dụng hoặc nới lỏng các biện pháp phòng ngừa dựa trên tình hình dịch bệnh.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/who-canh-bao-khi-co-10000-ca-tu-vong-do-covid-19-trong-mot-thang-post1454300.html