Washington Post: Trung Quốc xây dựng cơ sở hải quân ở Campuchia

Các quan chức phương Tây cho biết Trung Quốc đang bí mật xây dựng một cơ sở hải quân ở Campuchia để sử dụng cho quân đội, trong khi cả hai nước đều phủ nhận.

Cơ sở dự kiến sẽ ở phía Bắc căn cứ Hải quân Ream của Campuchia trên Vịnh Thái Lan, và tổ chức lễ động thổ trong tuần này, theo các quan chức Mỹ.

Việc thành lập cơ sở hải quân của Trung Quốc ở Campuchia được cho là một phần trong chiến lược của Bắc Kinh nhằm xây dựng mạng lưới các cơ sở quân sự trên khắp thế giới.

Các thành viên hải quân Campuchia tại căn cứ Hải quân Ream vào năm 2019. (Ảnh: Heng Sinith/AP)

Căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất khác của Trung Quốc hiện nay là một cơ sở hải quân ở quốc gia Đông Phi Djibouti. Các quan chức và nhà phân tích cho biết, có một cơ sở có khả năng tiếp nhận các tàu hải quân lớn ở phía tây Biển Đông, sẽ là một yếu tố quan trọng trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và sẽ tăng cường sự hiện diện của họ gần các tuyến đường biển quan trọng của Đông Nam Á.

Tờ Wall Street Journal đưa tin vào năm 2019 rằng Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật cho phép quân đội của họ sử dụng căn cứ. Bắc Kinh và Phnom Penh bác bỏ báo cáo, Trung Quốc nói chỉ đơn thuần là đang giúp Campuchia đào tạo quân sự và trang bị hậu cần.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, một quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh đã xác nhận với The Washington Post rằng “một phần của căn cứ” sẽ được “quân đội Trung Quốc sử dụng”. Vị quan chức nói thêm các nhà khoa học cũng sẽ sử dụng cơ sở này. Ngoài ra, người Trung Quốc không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên phần Campuchia của căn cứ.

Khi được yêu cầu bình luận, Đại sứ quán Campuchia tại Washington “hoàn toàn không đồng ý với nội dung và ý nghĩa của báo cáo vì đây là một cáo buộc vô căn cứ nhằm mục đích tiêu cực hóa hình ảnh của Campuchia”. Cơ quan nói thêm rằng Campuchia "kiên quyết tuân thủ" hiến pháp, không cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài hoặc sự hiện diện trên đất Campuchia.

Hai chính phủ đã cố gắng che giấu sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tại Ream, theo quan chức Mỹ. Ví dụ, các phái đoàn nước ngoài đến thăm căn cứ chỉ được phép tiếp cận các địa điểm đã được phê duyệt trước. Trong các chuyến thăm này, quân nhân Trung Quốc tại căn cứ mặc quân phục tương tự như quân nhân Campuchia. Quan chức này Mỹ cho biết thêm: “ Khi Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đến thăm căn cứ trong một chuyến công du tới khu vực vào năm ngoái, các hoạt động của bà đã ‘bị hạn chế rất nhiều’.

Campuchia đã và đang đi đúng ranh giới giữa thích ứng và tách biệt khỏi Bắc

Ngoài căn cứ ở Djibouti, được khai trương vào năm 2017, Bắc Kinh đang theo đuổi thiết lập các cơ sở quân sự để hỗ trợ “sức mạnh hải quân, không quân, mặt đất, mạng và vũ trụ”, báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Quy mô số lượng tàu của Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Hải quân Mỹ có 297 tàu chiến - tàu sân bay, tàu khu trục, tàu ngầm,... v.v. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, Trung Quốc có 355 chiếc và dự kiến sẽ có 460 chiếc vào năm 2030.

Tuy nhiên, Andrew Erickson, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân, cho biết “đó là những con số ấn tượng. Nếu không có một mạng lưới cơ sở vật chất mạnh mẽ ở nước ngoài, khả năng sử dụng chúng sẽ giảm nhanh chóng”.

Trung Quốc cũng đã tìm cách thiết lập một cơ sở ở UAE. Năm ngoái, các cơ quan tình báo Mỹ nói Bắc Kinh đang bí mật xây dựng cơ sở quân sự tại một cảng gần thủ đô Abu Dhabi. Sau các cuộc họp và các chuyến thăm của các quan chức Mỹ, việc xây dựng đã bị tạm dừng.

Phương Anh(Nguồn: Washington Post )

Phương Anh(Nguồn: Washington Post )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/washington-post-trung-quoc-xay-dung-co-so-hai-quan-o-campuchia-ar681012.html