Washington khẳng định muốn Zelaya trở lại Honduras

VIT - Mỹ hôm 27/7 khẳng định muốn Tổng thống bị lật đổ của Honduras Manuel Zelaya trở lại nắm quyền, tuy nhiên không đưa ra cam kết thắt chặt các lệnh trừng phạt nhằm buộc chính phủ lâm thời phải lùi bước.

Zelaya, một liên minh của Tổng thống theo chủ nghĩa xã hội của Venezuela Hugo Chavez, đã phàn nàn rằng, Washington rất mập mờ và chưa hành động đủ để giúp ông phục hồi quyền lực. Chính phủ Mỹ khẳng định không thay đổi lập trường. “Chính sách của chúng tôi vẫn vậy, đó là chúng tôi muốn phục hồi dân chủ và đó phải bao gồm sự thống nhất trở lại của vị Tổng thống đã được bầu cử dân chủ, Tổng thống Zelaya”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly phát biểu tại Washington. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án cuộc đảo chính hôm 28/6 tại Honduras, đồng thời cắt các khoản trợ giúp quân sự tới Honduras và thể hiện sự ủng hộ đằng sau những nỗ lực của nhà trung gian, Tổng thống Costa Rica Oscar Arias. Đề xuất của Tổng thống Arias cũng bao gồm sự trở lại của ông Zelaya. Chính phủ lâm thời đã từ chối cho ông Zelaya trở lại và tuyên bố sẽ bắt giữ vị Tổng thống bị lật đổ này nếu ông trở về. Vị Tổng thống bị lật đổ cánh tả này đã chỉ trích việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngừng sử dụng thuật ngữ “đảo chính” để miêu tả sự bị tước bỏ quyền lực của ông hôm 28/6 “Lập trường của Ngoại trưởng Clinton lúc khởi đầu rất kiên định. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy bà ấy không thực sự như thế, và bà ấy không kiên quyết chống lại sự áp bức mà Honduras đang phải chịu đựng”, Zelaya nói với báo giới hồi cuối tuần. Khi được hỏi liệu Mỹ có áp đặt các lệnh trừng phạt mới với chính phủ lâm thời Honduras không, ông Kelly trả lời, Mỹ muốn cho ông Arias thêm thời gian để tìm kiếm một giải pháp đàm phán. “Chúng tôi không bằng lòng khi tiến trình đàm phán không đạt được điều gì, chúng tôi vẫn chưa đặt ra hạn chót nào cho vấn đề này”, vị phát ngôn viên nói với báo giới. Zelaya – người bị lật đổ khi đang nỗ lực tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm thay đổi hiến pháp – hiện đang sống lưu vong tại quốc gia láng giềng Nicaragua. Hôm 24/7, vị Tổng thống bị lật đổ này đã nỗ lực vượt qua biên giới trở về quê hương, nhưng ông chỉ ở lại biên giới khoảng gần 30 phút rồi lại trở lại Nicaragua. Hiện không một quốc gia nào công nhận chính phủ lâm thời của Honduras, tuy nhiên cho tới nay Tổng thống lâm thời Roberto Micheleti vẫn không chịu lùi bước.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la63759/default.htm