Vượt nắng cháy trên các công trình giao thông trọng điểm ở Sóc Trăng

Những ngày cuối tháng 4 nắng như đổ lửa, nhưng trên các công trình xây dựng giao thông trọng điểm ở ĐBSCL nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng, các kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc.

9h sáng ngày 30/4, trời hầm hập, đứng gió, khiến không khí đã nóng lại càng nóng hơn. Tuy nhiên, trên công trình cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (phần 4 đi qua tỉnh Sóc Trăng), các công nhân vẫn làm việc bình thường.

Mặc cho trời nắng nóng, các công nhân vẫn miệt mài trên công trường xây dựng các dự án giao thông trọng điểm.

Anh Lê Văn Toản, công nhân vận hành xe máy công trình thuộc Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, đơn vị đang thi công cao tốc đoạn qua huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Những ngày này nắng nóng gay gắt nhưng chúng tôi vẫn có mặt đầy đủ ở công trình, tất cả đều hướng tới mục tiêu kịp tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư”.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi cảm nhận không khí lao động khẩn trương, nghiêm túc dưới cái nắng hầm hập. Một tốp công nhân thi công đóng cọc kè dưới bờ sông phục vụ cho các hạng mục thi công cầu vượt sông; tốp khác có mặt trên các trụ cầu cao cả chục mét để tiếp tục công việc của mình; tốp khác nữa cẩn trọng rà từng milimet các thanh sắt làm trụ cầu để cột dây cho đúng khoảng cách quy định trước khi đổ bê tông...

Cùng nhau vượt qua khó khăn để bảo đảm tiến độ công trình như cam kết với chủ đầu tư.

Anh Liêu Trương Thọ (công nhân của Binh đoàn 12) nói: “Hôm nào có gió thì đỡ, còn đứng gió thì nóng kinh khủng. Ngày lễ chúng tôi đi làm bình thường”.

Trên công trình thi công tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây của tỉnh Sóc Trăng, nhiều công nhân đang vẫn miệt mài với công việc dưới cái nắng khốc liệt. Anh Nguyễn Hải Lâm, công nhân Công CP xây dựng giao thông Sóc Trăng, đơn vị thi công một số hạng mục của tuyến đường này qua xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên) chia sẻ: “Nắng năm nay khốc liệt hơn năm trước nhiều. Là công nhân giao thông nên chúng tôi quen với nắng gió rồi. Anh em động viên nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Ông Thạch Khâm (ấp Phnô Cam Bốth, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) chia sẻ: “Chúng tôi mong chờ cao tốc từ lâu lắm rồi. Khi chính quyền thông báo về chủ trương, thu hồi đất phục vụ dự án chúng tôi rất mừng, vì ước mơ cao tốc về Sóc Trăng đã thành hiện thực. Có cao tốc, giao thông đi lại thuận tiện, kinh tế xã hội phát triển, nhiều nhà đầu tư sẽ về Sóc Trăng, con em đồng bào sẽ không còn cảnh ly hương đi kiếm sống như trước đây nữa. Bây giờ cao tốc đã thi công, vui không gì tả được. Càng khâm phục anh em công nhân khi họ làm việc giữa những ngày nắng cháy da này”.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) có tổng chiều dài 188,2km đi qua 4 tỉnh, thành: An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đã khởi công ngày 17/6/2023. Tổng mức đầu tư dự án 44.691 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được chia làm 4 dự án thành phần do 4 địa phương có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản. Trong đó, Tại Sóc Trăng, dự án đi qua địa bàn TP Sóc Trăng, các huyện Mỹ Tú, Trần Đề và Mỹ Xuyên, với tổng chiều dài 58,4km.

Còn dự án đường trục phát triển kinh tế Đông - Tây tỉnh Sóc Trăng có tổng chiều dài 56,6km, đi qua địa thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu. Điểm đầu giao với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp tại phường 3 (thị xã Ngã Năm), điểm cuối giao với đường tỉnh 935 tại phường Khánh Hòa (thị xã Vĩnh Châu), quy mô đường cấp 4 đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/giờ; nền đường rộng 9m. Dự án được xây dựng, kết nối giao thông với các trục đường quốc lộ có tính chất liên kết vùng; hình thành trục giao thông đối nội, đối ngoại để phục vụ phát triển KTXH của tỉnh. Tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương và địa phương. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2025...

V.Đức - C.Xuân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/vuot-nang-chay-tren-cac-cong-trinh-giao-thong-trong-diem-o-soc-trang-i729787/