Vượt khó đến với nạn nhân chất độc da cam

Đó là cách làm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trong nhiều năm qua, đã tạo được niềm tin với những gia đình NNCĐDC.Xác định vai trò, chức năng Hội NNCĐDC huyện Tân Phước là một tổ chức xã hội - từ thiện nên mỗi cán bộ, hội viên của Hội huyện luôn thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Trong hoạt động Hội, cán bộ, hội viên luôn gần gũi, sâu sát với từng NNCĐDC, cũng như gia đình nạn nhân để kịp thời giúp đỡ một cách thiết thực nhất. Hiện nay, huyện Tân Phước có 167 nạn nhân nhiễm chất độc da cam, hầu hết gia đình của các nạn nhân đều có cuộc sống khó khăn.

Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang Dương Thị Lệ thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC trên địa bàn huyện Tân Phước.

Khó khăn lớn nhất trong hoạt động hiện nay mà Hội NNCĐDC huyện Tân Phước phải khắc phục đó là trong 12 xã, thị trấn của huyện chỉ mới có 3 đơn vị cấp xã có Hội cơ sở (gồm xã Hưng Thạnh, Tân Lập 1 và thị trấn Mỹ Phước), còn đến 9 xã chưa có Hội cơ sở; trong khi đó hầu hết ở các xã của huyện đều có NNCĐDC cần phải chăm sóc, giúp đỡ. Do vậy, cán bộ thường trực Hội huyện (chỉ có 3 người) phải gồng gánh rất nhiều việc từ hoạt động Hôi đến vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC…

Dù vậy, Hội NNCĐDC huyện Tân Phước với phương châm hoạt động “Nơi nào có NNCĐDC, nơi đó có cán bộ Hội”. Trong nhiều năm qua, các cấp Hội NNCĐDC của huyện đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả và giúp đỡ kịp thời cho nhiều gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những năm qua, Hội NNCĐDC huyện Tân Phước đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong hoạt động, chú trọng công tác quản lý nạn nhân và vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân. Hằng năm, Hội huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ Hội nắm chắc từng hoàn cảnh gia đình nạn nhân và giúp đỡ có hiệu quả thiết thực, được người dân tin tưởng tham gia ủng hộ, đóng góp cho hoạt động của Hội ngày càng nhiều.

Hướng tới, Hội NNCĐDC huyện Tân Phước xác định, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43 của Ban Bí thư, khóa XI, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương sớm thành lập Hội cơ sở ở các xã còn lại, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội; tăng cường công tác vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC, nhất là những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn, nạn nhân bệnh nặng”.

CHỦ TỊCH HỘI NNCĐDC TỈNH TIỀN GIANG DƯƠNG THỊ LỆ

Theo ông Phạm Tiến Đạt, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Tân Phước thì đó cũng là trách nhiệm và tình thương của những người làm công tác Hội NNCĐDC, cái tâm của những người làm từ thiện, biết sẻ chia và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn của NNCĐDC, nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, gắn kết nạn nhân với cộng đồng, xã hội.

Nhằm chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC hiệu quả, thiết thực, hằng năm, cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở tranh thủ đi nhiều nơi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái để vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Hằng năm, các cấp Hội NNCĐDC huyện Tân Phước vận động trên 500 triệu đồng giúp đỡ cho nạn nhân, chủ yếu là lương thực, thực phẩm và những mặt hàng thiết yếu…

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội huyện đã vận động trên 400 triệu đồng, đa số là bằng hình thức tặng quà (838 suất quà) cho nạn nhân nhân dịp lễ, tết; đồng thời, xây dựng 1 căn nhà “Mái ấm da cam” cho nạn nhân, trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ giúp vốn mua bán nhỏ, cải thiện đời sống cho 5 gia đình nạn nhân…

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/vuot-kho-den-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-990819/