Vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án

Chiều 22/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh' giai đoạn 2016 - 2021.

Đoàn giám sát làm việc với UBND TP.Tân An

Đoàn giám sát làm việc với UBND TP.Tân An

Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP.Tân An và khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tú Phương, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An).

Báo cáo với Đoàn giám sát, Chủ tịch UBND TP.Tân An – Nguyễn Minh Hùng cho biết, TP.Tân An có chủ trương thành lập 3 cụm công nghiệp, gồm Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn (thành lập năm 2003, đã lấp đầy 100%); Cụm công nghiệp Tú Phương (thành lập năm 2018) và Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn 2 (thành lập năm 2019) đang triển khai theo dự án được phê duyệt.

Đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa đã lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin cấp phép thi công hạ tầng kỹ thuật, danh mục các công trình theo quy định. Ngoài ra, công ty thực hiện xã hội hóa, đầu tư mở rộng đường Nguyễn Văn Quá tạo kết nối trong và ngoài dự án.

Tuy nhiên, Cụm công nghiệp Tú Phương chưa hoàn thành 100% hạ tầng do bị chậm khâu giải phóng mặt bằng (còn khoảng 2,1ha). Đất của các hộ này nằm rải rác chủ yếu ven rìa và khu vực cây xanh cách ly trong dự án nên ảnh hưởng rất lớn việc thi công san lấp mặt bằng.

Bên cạnh đó, tuyến đường Nguyễn Văn Quá dài 1,8km, kết nối Cụm công nghiệp Tú Phương với Quốc lộ 62 do Nhà nước vận động giao đất, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa hỗ trợ vốn thảm nhựa, hiện tại còn 1 đoạn 450m (từ cống Rạch Đào hướng ra Quốc lộ 62) người dân chưa đồng ý giao mặt bằng và đang xuống cấp nghiêm trọng, việc lưu thông của các phương tiện rất khó khăn.

Đối với Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn 2, hiện chưa thực hiện các thủ tục do chưa có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Theo ông Nguyễn Minh Hùng, thực hiện nội dung này mất rất nhiều thời gian khi phải xin ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành Trung ương nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Mặt khác, hạ tầng kết nối ngoài dự án có những điểm chưa đồng bộ (Quốc lộ 62 xuống cấp nghiêm trọng) cũng ảnh hưởng đến việc mời gọi nhà đầu tư.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tú Phương, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) kiến nghị với đoàn giám sát

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa (chủ đầu tư Cụm công nghiệp Tú Phương, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) kiến nghị với đoàn giám sát

Qua làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất nhựa mong rằng Đoàn giám sát, các sở, ngành liên quan và địa phương hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng của các hộ dân còn lại để công ty hoàn thành xây dựng hạ tầng, kêu gọi khách hàng đến đầu tư.

UBND TP.Tân An kiến nghị tỉnh báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội cho phép UBND cấp tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng các loại đất: Đất trồng lúa để thực hiện các dự án mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, Trưởng đoàn giám sát – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của nhà đầu tư và địa phương; đồng thời đề nghị, các sở, ngành và TP.Tân An tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn; tiếp tục nghiên cứu phương pháp vận động, tuyên truyền phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; theo dõi sát tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra./.

Kỳ Nam

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/vuong-mac-ve-thu-tuc-giai-phong-mat-bang-anh-huong-tien-do-thuc-hien-cac-du-an-a140451.html