Vương cung thánh đường xây hơn 140 năm sắp hoàn thành

Sau hơn 140 năm khởi công, 5 tòa tháp trung tâm của Vương cung thánh đường nổi tiếng Sagrada Familia ở Barcelona - Tây Ban Nha mới hoàn thành.

Theo đài CNN ngày 2-10, Vương cung thánh đường vừa thông báo 2 tòa tháp của 2 nhà truyền giáo Matthew và John đã lần lượt hoàn thiện vào ngày 26-9 và 27-9 vừa qua.

Vương cung thánh đường Sagrada Familia khởi công năm 1882. Kiến trúc sư nổi tiếng người Catalan Antoni Gaudí là người phụ trách thiết kế của công trình hoành tráng này.

Theo thiết kế, nhà thờ bao gồm 18 tòa tháp khổng lồ hình con suốt, mỗi tòa biểu trưng cho một nhân vật trong Kinh thánh: 12 tông đồ, 4 nhà truyền giáo, Đức Mẹ đồng trinh Mary và Chúa Jesus. Nơi đây được thiết kế với sức chứa tới 13.000 người.

Bài đăng Facebook của Vương cung thánh đường vào ngày 29-9 thông báo 4 tòa tháp của các Nhà truyền giáo đã hoàn tất xây dựng. Ảnh: Facebook Basílica de la Sagrada Família

Như vậy, 4 tòa tháp của các nhà truyền giáo đã hoàn tất, với chiều cao 135 m. Thánh lễ khánh thành sẽ được tổ chức tại thánh đường vào ngày 12-11 tới, khi cả 4 tòa tháp được thắp sáng. Theo thông báo, các tòa tháp này sẽ được thắp sáng xuyên suốt Giáng sinh năm nay.

Trước đó, tòa tháp trung tâm thứ 5 hoàn tất vào tháng 12-2021. Đây là tòa tháp biểu trưng cho Đức mẹ đồng trinh Mary và cao 138 m.

Vương cung thánh đường xây hơn 140 năm sắp hoàn thành

Tòa tháp trung tâm cuối cùng biểu trưng cho Chúa Jesus có chiều cao 172,5 m, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Đó cũng là thời điểm việc xây dựng Vương cung thánh đường sẽ kết thúc.

Sau khi xây dựng xong, Vương cung thánh đường Sagrada Familia sẽ trở thành nhà thờ cao nhất thế giới, vượt qua nhà thờ Ulm ở Đức.

Tòa thánh đường được xây dựng sớm nhất. Ảnh: Urbanandsport

Khi ông Gaudí mất vào năm 1926, nhà thờ mới xây được khoảng 10%-15%. Tốc độ xây dựng vốn đã chậm càng chậm hơn do cuộc nội chiến Tây Ban Nha trong thập niên 1930.

Đáng chú ý, việc xây dựng nhà thờ được thực hiện... bất hợp pháp suốt 137 năm. Đến năm 2019, Hội đồng TP Barcelona cấp giấy phép xây dựng cho công trình này. Chính quyền chỉ mới phát hiện vào năm 2016 rằng công trình không được cấp giấy phép quy hoạch.

Năm 1984, UNESCO công nhận Vương cung thánh đường Sagrada Familia là Di sản Thế giới. Năm 2010,Giáo hoàng Benedict XVI đã thánh hiến Vương cung thánh đường này cho việc thờ phụng.

Bên trong Vương cung thánh đường Sagrada Familia. Ảnh: Reuters

Nguyên Nguyễn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vuong-cung-thanh-duong-xay-hon-140-nam-sap-hoan-thanh-20231003110510246.htm