Vườn rau, hoa trong trường học ở TP Hà Tĩnh - không chỉ là cảnh quan

'Vườn rau của em', 'Vườn hoa em chăm' là mô hình học tập trải nghiệm được nhân rộng khắp các trường học ở TP Hà Tĩnh, mang đến cho các em nhiều kiến thức, kỹ năng sống và giúp các em biết trân quý sức lao động, yêu thiên nhiên.

Mô hình “Vườn rau của em” của Trường Tiểu học Thạch Hưng được giao cho các chi đội để các em học sinh được tận tay chăm sóc.

Trường Tiểu học Thạch Hưng (xã Thạch Hưng) có tổng diện tích khuôn viên trên 8.300 m2, nhà trường dành hơn 200 m2 để xây dựng mô hình “Vườn rau của em”, “Vườn hoa em chăm”. Các vườn rau, hoa được chính giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng tham gia chăm sóc.

Cô giáo Đinh Thị Thúy Hiền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mô hình đã được nhà trường xây dựng từ nhiều năm nay. Mùa nào thức nấy, trường sẽ huy động học sinh, phụ huynh cùng với cán bộ, giáo viên tham gia. Sau khi xuống giống, vườn được bàn giao lại cho các lớp, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổng phụ trách đội hướng dẫn các em từ khâu chăm sóc, làm cỏ, bắt sâu... Không chỉ tạo cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp, cách làm này còn giáo dục các em kỹ năng lao động, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống. Toàn bộ số rau được bổ sung vào bếp ăn bán trú của nhà trường, ngoài ra tổ chức bán để gây quỹ hoạt động”.

Nhà trường huy động học sinh, phụ huynh cùng với cán bộ, giáo viên tham gia từ gieo hạt, chăm sóc đến thu hoạch.

Từ năm 2021, sau khi cải tạo khuôn viên, trường đã quy hoạch lại các vườn quy củ hơn, kết nối với hoạt động học tập, thư viện xanh và tận dụng được hết quỹ đất. Bằng chính bàn tay chăm sóc, sáng tạo của giáo viên, học sinh và hỗ trợ của phụ huynh, vườn hoa, vườn rau xanh của trường được trang hoàng sạch, đẹp, đủ màu sắc, loại cây, nào là hoa tam giác mạch, hoa giấy, hoa hồng, hoa hướng dương; đến các loại cây, rau...

“Đến nay, trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng mức độ 3. Đặc biệt, vườn rau, hoa được ứng dụng vào một số tiết học thực hành, giúp các em trải nghiệm kiến thức bằng trực quan sinh động” – cô giáo Đinh Thị Thúy Hiền cho biết thêm.

Tận dụng các quỹ đất, nhà trường còn trồng rất nhiều loại hoa, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Ở Trường Tiểu học Đồng Môn (xã Đồng Môn), điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực gặp rất nhiều khó khăn.

Dù vậy, với tinh thần tất cả vì con trẻ, ban giám hiệu nhà trường vẫn dành nguồn lực, tâm huyết để xây dựng khu vườn thực hành trải nghiệm trong trường học.

Khu vườn thực hành trải nghiệm tại Trường Tiểu học Đồng Môn.

Cô giáo Hồ Thị Thu Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Ngoài huy động xã hóa từ phụ huynh đóng góp bằng tiền, cây xanh, ngày công, cán bộ giáo viên cũng tham gia chăm sóc, dọn vệ sinh; một số cây chúng tôi còn tự dâm trồng để tiết kiệm chi phí. Đến nay, mỗi điểm trường có hơn 400 m2 vườn cây xanh với hàng chục loại cây. Khu vườn không chỉ tạo không gian xanh, giúp các em thêm yêu trường lớp mà còn vận dụng vào các tiết học thực hành rất hữu ích. Các em có thể quan sát, tìm hiểu các loại thực vật, động vật từ vườn để “đưa bài học vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào bài học”. Qua đó, rèn luyện cho các em ý thức lao động, đoàn kết, kỹ năng hoạt động nhóm”.

Tại điểm chính của trường, khu vườn được quy hoạch quy củ, thiết kế theo hình ngôi sao 5 cánh, phân theo màu sắc, loại cây từ các loài hoa đến cây dược liệu, cây ăn quả... Thời điểm mùa xuân, nhiều loại hoa đã bung nở càng làm cho cảnh quan của trường thêm rực rỡ.

Nhờ có khu vực vườn cây xanh, nhà trường tổ chức nhiều tiết học trải nghiệm, năng khiếu cho các em học sinh.

Em Trần Biên Thùy - lớp 5C Trường Tiểu học Đồng Môn cho biết: “Mỗi khi có tiết học về khoa học tự nhiên, học vẽ chúng em đều được cô giáo đưa đến vườn để nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay các loài thực vật, động vật. Cùng đó, chúng em còn được các cô giáo hướng dẫn để biết hơn cách trồng, chăm sóc hoa, cây trong vườn; biết ý thức giữ gìn vệ sinh và yêu thiên nhiên”.

Cùng với các hoạt động giảng dạy, nhiều năm qua, các trường học ở TP Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm tạo dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, thân thiện trong trường học. Bằng nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều mô hình phát huy đa hiệu quả, vừa hỗ trợ công tác dạy và học, vừa là tạo môi trường phát triển kỹ năng cho trẻ, tạo sự gắn kết giữa giáo viên với học sinh; học sinh với phụ huynh; nhà trường với hội cha mẹ học sinh. Đây cũng là nền tảng để TP Hà Tĩnh xây dựng hệ sinh thái xanh trong trường học.

Mô hình vườn rau, hoa trong trường học hiện được triển khai khá phong phú, đa dạng, từ việc xây dựng vườn rau, vườn hoa, trồng cây xanh...

Cùng với sự đồng hành của Phòng GD&ĐT, Thành đoàn đã phối hợp với các trường xây dựng và đưa việc xây dựng mô hình vườn rau, hoa vào chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi hằng năm để tiếp tục lan tỏa thông điệp tốt đẹp trong việc giáo dục kỹ năng sống cũng như làm nền tảng xây dựng hệ sinh thái vườn trường trong môi trường giáo dục.

Chị Lê Thị Thảo

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh

Tuệ Anh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/giao-duc/vuon-rau-hoa-trong-truong-hoc-o-tp-ha-tinh-khong-chi-la-canh-quan/261393.htm