Vươn lên từ ký ức da cam: Tuyên dương và trao học bổng cho 50 tấm gương điển hình

Tối ngày 27/8, tại Hội trường Bộ Quốc Phòng (số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) đã diễn ra Chương trình 'Vươn lên từ ký ức da cam' - tuyên dương và trao học bổng cho 50 tấm gương nghị lực điển hình có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc nhất đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc

Đại biểu tham dự chương trình

Chương trình do Viện nghiên cứu da cam/dioxin (Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam) phối hợp cùng Viện Chiến lược phát triển Nhân lực Nhân tài (TW Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam), Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đến dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch TW Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải, Chủ tịch TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam Vũ Ngọc Phương, Viện trưởng Viện nghiên cứu Da cam Dioxin Việt Nam (Trưởng ban tổ chức) Trung tướng GS.TS Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, cùng đại diện các bộ, ban ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí…

Phát biểu tại chương trình Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh: “Trong nhiều năm qua, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực không mệt mỏi để xoa dịu vết đau chiến tranh, trong đó có nỗi đau dai dẳng bởi thảm họa da cam.

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách, chế độ đối với các nạn nhân da cam. Nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho các nạn nhân. Tuy nhiên, thực tế là hiện nay các nạn nhân da cam vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, không chỉ đối với bản thân họ, mà còn là gia đình họ, những thế hệ thứ 3, thứ 4 của nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Chúng ta cần đẩy mạnh phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, cổ vũ cộng đồng xã hội chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng hành động cụ thể, với nhiều nội dung và hình thức phong phú”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại chương trình

Chương trình là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội cao, mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, thiết thực, góp phần động viên, giúp đỡ gia đình những nạn nhân chất độc hóa học da cam/dioxin, đồng thời khơi dậy và tuyên truyền những giá trị sống tốt đẹp - là phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, là hoạt động thường niên để các ngành, các cấp, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Theo Trung tướng GS.TS Nguyễn Đình Chiến, chương trình là dịp để tỏ lòng tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là những người lính trở về sau chiến tranh, nhưng mang trong mình nỗi đau da cam. Đồng thời, nêu cao đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, lan tỏa các giá trị sống nhân văn, cổ vũ tinh thần vượt khó, vươn lên của thanh, thiếu niên Việt Nam. Kỳ vọng chương trình sẽ là hoạt động có ý nghĩa thường niên, là nguồn cổ vũ, động viên sâu sắc, tiếp thêm ý chí, nghị lực cho con, cháu các gia đình thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin…

Trước đó, 50 đại biểu điển hình đã tham gia các hoạt động ý nghĩa tại thủ đô như: Viếng Lăng Bác, tham quan Nhà sàn Bác Hồ; kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 354.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trung tướng GS.TS Nguyễn Đình Chiến phát biểu tại chương trình

Nguyễn Kiên

Loading...

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/vuon-len-tu-ky-uc-da-cam-tuyen-duong-va-trao-hoc-bong-cho-50-tam-guong-dien-hinh-a41269.html