Vùng lũ Mường La lại bị cô lập

Mưa lớn trên địa bàn khiến lũ trên suối Nậm Păm dâng cao, cuốn trôi đoạn đường tạm thi công bằng rọ đá sau trận lũ quét xảy ra ngày 3.8, nên xã Nặm Păm (Mường La, Sơn La) bị cô lập trở lại.

Lũ lớn trên suối Nậm Păm cuốn trôi đường khiến xã Nặm Păm (H.Mường La, tỉnh Sơn La) lại bị cô lập - Ảnh: Nam Hiếu

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc bộ, trong đêm 14.8 và ngày 15.8, tại các tỉnh Bắc bộ có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn, như Thái Nguyên (97 mm), Bắc Ninh (120 mm)...

Dự báo, mưa lớn còn kéo dài tại các tỉnh miền Bắc đến hết ngày 17.8, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, trung du. Trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 - 3,5 m; ở hạ lưu biên độ lũ từ 1 - 2,5 m. Trên lưu vực sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 - 4 m; ở hạ lưu từ 1 - 2 m.

Chiều 15.8, ông Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện ủy Mường La (tỉnh Sơn La), cho biết mưa lớn trên địa bàn khiến lũ trên suối Nậm Păm dâng cao, cuốn trôi đoạn đường tạm thi công bằng rọ đá sau trận lũ quét xảy ra ngày 3.8, nên xã Nặm Păm bị cô lập trở lại. Trận lũ mới gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng, làm nhiều đoạn đường vào các xã vùng lũ bị đất đá vùi lấp, hư hỏng.

Theo ông Nguyễn Thành Công, tính đến ngày 15.8, trận lũ quét ngày 3.8 đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, tổng thiệt hại về tài sản lên tới trên 700 tỉ đồng. Công tác khắc phục hậu quả lũ quét đang ưu tiên cho các công trình giao thông, điện và trường học. Trong đó, UBND H.Mường La đang đôn đốc các lực lượng khẩn trương thi công 10 nhà lắp ghép làm phòng học tạm, kịp chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới ở các điểm trường bị mưa lũ phá hủy, cuốn trôi.

Tại Quảng Ninh, tính đến chiều 15.8, mưa lũ trên địa bàn trong các ngày 13 - 15.8 đã khiến 1 người chết, gây thiệt hại khoảng 31 tỉ đồng. Toàn tỉnh có 69,43 ha lúa và hoa màu cùng nhiều diện tích đầm nuôi hải sản hư hại, 37 nhà dân bị ngập lụt, 126 điểm ngập lụt, 108 điểm sạt lở đất đá, 2 cầu bị lũ cuốn, 1 cầu bị sập…

Thiệt hại nặng nhất là H.Ba Chẽ. Tại đây, đập tràn Cổ Ngựa (trên tuyến đường 330, nối H.Sơn Động, Bắc Giang với xã Lương Mông, H.Ba Chẽ, Quảng Ninh) dài khoảng 50 m bị cuốn trôi. Hơn 150 hộ dân xã Lương Mông (H.Ba Chẽ) bị chia cắt. Ngày 15.8, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc, H.Ba Chẽ đã huy động khoảng 500 chiến sĩ bộ đội, công an… cùng Công ty CP cầu đường bộ 2 làm cầu để người dân đi lại, dự kiến trong 1 tuần mới hoàn thành.

Phan Hậu

Phan Hậu - Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vung-lu-muong-la-lai-bi-co-lap-866245.html