Vững chắc thế trận biên phòng toàn dân

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó xây dựng thế trận lòng dân vững chắc có ý nghĩa quyết định bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Để củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc xuống bản tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con. Dù không thông báo trước nhưng khi BĐBP xuống bản, bà con bản Na Cọ, xã Mường Lói (huyện Điện Biên) đã tập trung khá đông đủ. Lắng nghe nội dung cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tuyên truyền, dân bản hiểu thêm về quy định của pháp luật. Qua đó, mỗi người dân sẽ trở thành “cầu nối” vận động con cháu chấp hành nghiêm túc, không vi phạm pháp luật, tham gia bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc đã làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Năm 2023, đơn vị đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền và giáo dục pháp luật tới 1.650 lượt người nghe. Từ đó đã huy động 5 tập thể và 48 hộ gia đình tham gia tự quản hơn 33km đường biên giới và 13 cột mốc; duy trì 16 tổ với 49 cá nhân tham gia tổ tự quản an ninh trật tự tại thôn bản. Nghe tuyên truyền, bà con vừa nắm rõ quy định pháp luật vừa tham gia tự quản đường biên, mốc giới góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nghe tiếng loa thông báo, bà con dân bản Cò Chạy 1, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) nhanh chóng tập trung về nhà văn hóa. Hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn kết hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân. Những người lính quân hàm xanh luôn xác định để xây dựng địa bàn khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt, một trong những giải pháp quan trọng là duy trì hiệu quả tuyên truyền, vận động người dân. Sau tuyên truyền, mỗi người dân đều nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật; góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để mỗi người dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống mới, ấm no, hạnh phúc và tham gia công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền vừa hướng dẫn nhân dân thực hiện sản xuất. Năm 2023, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 1.016 buổi tuyên truyền trực tiếp tới 45.556 lượt người; tuyên truyền qua loa phát thanh và “Tiếng loa biên phòng” 3.256 giờ. Nhờ vậy, thế trận biên giới lòng dân, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Xác định xây dựng thế trận lòng dân vững chắc cần gắn với nâng cao đời sống người dân, các đồn biên phòng đã trực tiếp thực hiện và phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành triển khai hiệu quả nhiều chương trình, phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội. Trong năm qua, BĐBP tỉnh đã tặng 1.700 suất quà; 6.698 chiếc bánh chưng và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; hỗ trợ 79 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và nhận nuôi 26 cháu “Con nuôi đồn biên phòng”. Trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, BĐBP tỉnh đã nhận nuôi, nhận hỗ trợ 182 học sinh. Các đơn vị đã ủng hộ 5.400kg gạo hỗ trợ các gia đình khó khăn ở khu vực biên giới theo mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của BĐBP tỉnh đã và đang từng bước xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững chắc, củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; từ đó huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vùng đất cực Tây của Tổ quốc.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/truyen-hinh/2065/vung-chac-the-tran-bien-phong-toan-dan