Vùng cao Yên Bái xóa điểm trường lẻ bước đầu đạt kết quả

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện xóa bỏ các điểm trường lẻ ở thôn bản, đưa con em đồng bào ra trung tâm các xã để nuôi ăn học.

Đến thời điểm này, hơn 1 năm triển khai đề án, nhiều ý kiến vẫn băn khoăn về việc địa phương liệu đã vội vàng khi thực hiện. Phóng viên VTV đã trở lại các xã vùng cao của tỉnh Yên Bái để có những hình ảnh thực tế cuộc sống các em học sinh sau khi xóa các điểm trường.

5 điểm trường bị xóa bỏ, gần 140 em học sinh được đưa về trường trung tâm ở Trạm Tấu, Yên Bái. Những lớp học lắp ghép được bổ sung để đảm bảo đủ chỗ học cho các em.

Trong khi chờ 2 phòng ở đang xây dựng, các em ở ghép với nhau, 3 - 4 em một giường. Những em học sinh về đây chủ yếu thuộc các lớp 1 - 2 - 3 và còn rất nhỏ. Các thầy cô chăm các em ăn, ngủ và cả vệ sinh, chia nhau trực lại trường vào ban đêm.

Thay vì chỉ thí điểm ở một số huyện như năm 2016, năm nay đề án đã mở rộng ra trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, trước những khó khăn phát sinh, tỉnh Yên Bái đã đồng ý để một số điểm trường ngưng sáp nhập hoặc lùi thời điểm sáp nhập do các điểm quá xa nhau và để chuẩn bị thêm cơ sở vật chất.

Giáo viên chăm cho các em ăn và cho các em ngủ. Bên cạnh nhiệm vụ lên lớp các thầy cô kiêm thêm nhiều nhiệm vụ khác. Một đề án đã có rất nhiều băn khoăn về việc làm thế nào để các em quen với nơi này. Thời điểm này, mọi nỗ lực cố gắng của thầy cô đang được thực hiện để khắc phục những khó khăn ấy.

Thầy cô không thể kiêm nhiệm mãi những công việc này. Những cán bộ quản lý chuyên trách, hoặc chăm sóc y tế cho các em, phải được bổ sung cho các trường. Chỉ như vậy, các em mới được đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sống xa bố mẹ.

Ban Thời sự

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/vung-cao-yen-bai-xoa-diem-truong-le-buoc-dau-dat-ket-qua-2017101806180131.htm