Vùng cao Tràng Xá giải 'bài toán' giảm nghèo

Những năm gần đây, xã vùng cao Tràng Xá (Võ Nhai) đã có nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả, giúp đời sống của người dân ấm no hơn.

Với việc linh hoạt triển khai các chính sách hỗ trợ đã giúp trên 700 hộ dân ở xã Tràng Xá thoát nghèo trong 5 năm trở lại đây. Trong ảnh: Người dân xóm Cầu Nhọ phát triển nghề làm bún, mỳ khô.

Xã Tràng Xá có 18 xóm với trên 2.100 hộ, trên 9.200 nhân khẩu, trong đó có gần 57% là người dân tộc thiểu số.

Bà Chu Thị Lệ Hiền, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo tới bà con nhân dân, nhất là tại khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và các xóm đặc biệt khó khăn.

Để thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, xã Tràng Xá đã linh hoạt triển khai hỗ trợ theo nhu cầu của các hộ nghèo, như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề; vay vốn sản xuất; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; xã hội hóa kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo; hỗ trợ sinh kế…

Xã cũng tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi để nâng cao giá trị của sản phẩm. Đồng thời xây dựng các vùng tập trung sản xuất cây chè, cây ăn quả và chăn nuôi…

Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010 đến nay, xã Tràng Xá đã đầu tư gần 78 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất cho người dân... Riêng 5 năm trở lại đây (2018-2023), Tràng Xá đã hỗ trợ 100% hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các chương trình giảm nghèo bền vững; 100% hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà từ nguồn vốn vay ưu đãi hoặc nguồn hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm; hàng trăm hộ nghèo được hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp…

Được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi, ông Hoàng Văn Thế, ở xóm Thành Tiến, xã Tràng Xá, đã triển khai nuôi bò thịt từ năm 2019. Đến nay, ông Thế đã trả hết nợ vay, thoát nghèo, đồng thời phát triển mô hình chăn nuôi với quy mô gần 15 con bò thịt. Mỗi năm, ông Thế thu về trên 100 triệu đồng tiền lãi từ bò thương phẩm. Theo ông Thế: Sự hỗ trợ của Nhà nước rất đáng quý đối với người dân vùng cao chúng tôi!

Được vay vốn ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Tràng Xá đã phát triển chăn nuôi để thoát nghèo và làm giàu.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và nỗ lực vươn lên của bà con, 5 năm trở lại đây, xã Tràng Xá có trên 700 hộ thoát nghèo (trung bình mỗi năm giảm khoảng 7% số hộ nghèo). Đặc biệt, năm 2019, những nỗ lực trong công tác giảm nghèo đã giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 10,1%. Qua đó giúp xã hoàn thành các tiêu chí và về đích nông thôn mới.

Sau khi rà soát hộ nghèo theo tiêu chí mới, đầu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tràng Xá là 15,67%. Tính đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; gần 90% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn; 99% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; 100% xóm có đường truyền Internet không dây băng thông rộng; thu nhập bình quân đạt trên 35 triệu đồng/người/năm…

Sinh sống ở một trong những xóm đặc biệt khó khăn của xã Tràng Xá, ông Trương Văn Thông, Trưởng xóm Chòi Hồng, chia sẻ: Chòi Hồng có hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó, trên 95% số dân là người dân tộc Mông. 5 năm trước, xóm có tới 135 hộ nghèo, chiếm gần 67% tổng số hộ. Với sự hỗ trợ của Nhà nước về vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và sự nỗ lực của bà con, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xóm giảm còn trên 30% .

Trong giai đoạn 2022-2025, xã Tràng Xá đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3%/năm. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch UBND xã Chu Thị Lệ Hiền cho biết Tràng Xá sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong thời gian vừa qua, như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững; hỗ trợ vốn vay, khoa học kỹ thuật, kết nối cung - cầu việc làm để tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; xã hội hóa công tác giảm nghèo… Bên cạnh đó, xã cũng chú trọng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; chuyển đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202310/vung-cao-trang-xa-giai-bai-toan-giam-ngheo-c3f1ea9/