Vùng Cảnh sát biển 4 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Sáng ngày 1/3, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024, phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Về dự có Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu trong công tác huấn luyện quân sự năm 2023.

Năm 2023 vừa qua, với mục tiêu huấn luyện quân sự là “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của trên.

Theo đó, đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch; kết quả kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, có trên 80 % khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tích cực tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, đạt được nhiều kết quả tốt. Công tác bảo đảm vật chất huấn luyện, thao trường, bãi tập, phòng học chuyên ngành, giáo án, tài liệu, mô hình, học cụ… được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, qua đó đã trực tiếp góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa và các nội dung, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện theo quy định. Tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin hiện đại; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, hoàn thành tốt các nội dung, tiến trình kế hoạch.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4, tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm năm 2023.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao gắn với đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, bảo đảm vừa mang tính tập trung, thống nhất, vừa có tính linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn và từng đối tượng.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau lễ ra quân, các đại biểu tham quan mô hình học cụ với nhiều cải tiến, sáng kiến, trong đó có nhiều mô hình vận dụng sáng tạo khoa học kỹ thuật vào huấn luyện năm 2024.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu năm 2024 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn tuyệt đối” và đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)./.

Trần Nguyên - Khánh Nhân

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/vung-canh-sat-bien-4-huan-luyen-san-sang-chien-dau-a31480.html