Vùng 4 Hải quân tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ

Tối 25-3, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2024 với chủ đề “Bản lĩnh, sáng tạo, khát vọng, cống hiến” xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân chủ trì tọa đàm; cùng dự có Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân.

Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Buổi tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đại biểu các cơ quan bộ tư lệnh Vùng và hơn 300 cán bộ, sĩ quan trẻ tham gia. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề về tình hình thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, sĩ quan trẻ tại đơn vị; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các chủ trương, giải pháp, chế độ, chính sách đối với cán bộ, sĩ quan trẻ hiện nay.

Thông qua tọa đàm giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá đúng thực trạng tình hình mọi mặt, nhất là tư tưởng, tâm tư tình cảm, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn, năng lực, trách nhiệm, động cơ phấn đấu, xu hướng phát triển của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Vùng 4 Hải quân hiện nay. Từ đó tiếp tục có những chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn nhằm định hướng, phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và nhiệt huyết của cán bộ, sĩ quan trẻ, góp phần xây dựng Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các cán bộ, sĩ quan trẻ tham gia tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Hữu Minh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá và có chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ trẻ; thường xuyên quan tâm dìu dắt, giúp đỡ, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ trẻ được học tập, công tác, phấn đấu, cống hiến, từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Đối với cán bộ, sĩ quan trẻ phải xác định lý tưởng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, yêu mến đơn vị, có niềm tin và động cơ phấn đấu đúng đắn, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiên phong, xung kích, sáng tạo; có khát vọng cống hiến, phấn đấu vươn lên, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình xây dựng cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/vung-4-hai-quan-to-chuc-toa-dam-si-quan-tre-a406016/