Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) đến năm 2020 và những năm tiếp theo; bằng nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, những năm qua, Đảng ủy Quân khu 9 đã tổ chức triển khai theo đúng mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra. Nhiều hoạt động đối ngoại đã góp phần vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Campuchia, bảo đảm môi trường thích hợp để phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tổ chức triển khai nghị quyết chặt chẽ

Quân khu 9 là địa bàn chiến lược, trọng điểm cực Nam của Tổ quốc, gồm 12 tỉnh, thành phố; có 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, chiều dài đường biên giới hơn 197km. Trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó tư lệnh Quân khu 9 chúng tôi được biết, trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu đã xây dựng Kế hoạch số 792-KH/ĐU ngày 14-4-2014 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 806; đồng thời chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc và đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố cụ thể hóa những nội dung kế hoạch của trên vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, kế hoạch hoạt động của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ. Quân khu thành lập Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại LLVT Quân khu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương HNQT, quốc phòng, chính sách quốc phòng vì hòa bình của Việt Nam. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong LLVT Quân khu, trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn về công tác thông tin ĐNQP với các đối tác quốc tế. “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn trong triển khai thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về công tác HNQT và ĐNQP bảo đảm toàn diện, linh hoạt, đi vào chiều sâu. Những kết quả đạt được về công tác HNQT và ĐNQP có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho công tác ngoại giao, hợp tác quốc tế của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền nói.

Hội nghị tổng kết kết quả hợp tác giữa Bộ tư lệnh Quân khu 9 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Bộ tư lệnh Lục quân (Quân đội Hoàng gia Campuchia), tháng 4-2023. Ảnh: HOÀI TÂM

Với đặc thù là tỉnh có cả biên giới trên đất liền và vùng biển, do vậy, hoạt động ĐNQP giữa LLVT tỉnh với các đơn vị LLVT Vương quốc Campuchia giáp biên được Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện chặt chẽ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về vấn đề biên giới, lãnh thổ, phong tục, tập quán, các văn bản pháp lý về biên giới Việt Nam-Campuchia, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, công an và lực lượng chấp pháp nước bạn quản lý tốt biên giới trên bộ, trên biển. Ngoài ra, còn làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm, hoạt động xâm nhập biên giới trái phép; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai khu vực cửa khẩu, đường biên giới… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên giao thương, phát triển kinh tế, ổn định đời sống”.

Những kết quả nổi bật đạt được

Quân khu 9 hiện có 4 đội tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ: K90 (Cục Chính trị Quân khu), K91 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp), K92 (Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang) và K93 (Bộ CHQS tỉnh An Giang). Để chuẩn bị cho giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), những ngày qua, các đội công tác của Quân khu 9 đã tổ chức ký kết hợp tác về việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh với các đơn vị, địa phương thuộc Vương quốc Campuchia. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 9, cho biết: Với tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Ban chỉ đạo 515 Quân khu và ban chuyên trách các tỉnh biên giới đã chỉ đạo các đội K phối hợp chặt chẽ với phía bạn làm tốt công tác khai thác, tiếp nhận, thẩm định thông tin và triển khai lực lượng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Tính từ năm 2013 đến nay, các đội công tác đã quy tập được 2.178 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. “Chúng tôi cảm ơn các cấp chính quyền, LLVT và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đội công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, nhất là trong vận động cung cấp thông tin mộ liệt sĩ, bảo vệ, dẫn đường, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thời gian trôi qua đã lâu, vết tích chiến tranh, địa hình, địa vật đã thay đổi nhiều, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ngày càng khó khăn hơn, do vậy, chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền, LLVT và nhân dân Campuchia tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả những nội dung trong biên bản thỏa thuận hằng năm của Ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước; tạo điều kiện tốt hơn nữa để công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ ngày càng đạt hiệu quả hơn”, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon bày tỏ.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 9 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và các cấp chính quyền, LLVT Campuchia thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: THANH NGUYỄN

Được biết, thực hiện quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, hằng năm, Bộ tư lệnh Quân khu 9 luân phiên tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác và ký kết biên bản hợp tác với Bộ tư lệnh Lục quân, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Bảo vệ bờ biển, đảo, Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng) và một số đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, thăm, làm việc, khám, chữa bệnh, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương Campuchia. 10 năm qua, LLVT Quân khu 9 đã tổ chức 425 đoàn với hơn 3.200 lượt cán bộ sang thăm, làm việc và chúc Tết Chol Chnam Thmay, tham dự lễ kỷ niệm thành lập các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia; tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân nước bạn. Quân khu còn tổ chức đón tiếp 166 đoàn với hơn 2.400 lượt người thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia đến thăm, làm việc, tham quan, nghỉ dưỡng. Từ nguồn ngân sách được phân bổ, trích từ các nguồn của Quân khu, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đã hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia số tiền hơn 300 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa doanh trại; mua sắm trang thiết bị, dụng cụ lao động sản xuất.

Đại tá Thạch Thanh Tú, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang chia sẻ: “Trung bình mỗi năm có từ 2 đến 3 cuộc gặp gỡ, trao đổi cấp tỉnh, định kỳ giao ban biên giới 2 lần/năm đối với cấp huyện và cùng hàng chục cuộc trao đổi, thông tin trực tiếp cho nhau qua đường dây nóng, cùng nhau giải quyết những vụ việc an ninh trật tự trên tuyến biên giới đất liền đúng thỏa thuận hợp tác và luật pháp mỗi nước. Hai bên còn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động tuần tra chung, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền; tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống trên tuyến biên giới và dân thường qua lại làm ăn chấp hành tốt quy định về hiệp ước biên giới, pháp luật của hai nước; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ HNQT và ĐNQP trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 khẳng định: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác HNQT và ĐNQP; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia. Đồng thời, chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh, thành phố tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy, UBND trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đạt hiệu quả; chủ động phối hợp với phía bạn nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới; phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới và phân giới cắm mốc. Ngoài ra, còn tăng cường hợp tác hoạt động cứu hộ, cứu nạn; tiếp tục hỗ trợ kinh phí theo khả năng giúp các đơn vị, địa phương nước bạn xây dựng, sửa chữa doanh trại, mua sắm trang thiết bị, phục vụ huấn luyện và sản xuất… Các hoạt động, nhằm góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống với các đơn vị Quân đội Hoàng gia và các cấp chính quyền địa phương của Campuchia”.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-nam-campuchia-752344

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/625857-vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-nam-campuchia.html