Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia

QĐND - Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ III do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia và Hội hữu nghị Cam -pu-chia - Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia 2012 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Đồng Nai ngày 2-8. Tham dự buổi lễ có bà Men Sam On, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Hoàng gia Cam -pu-chia, Chủ tịch Hội hữu nghị Cam -pu-chia - Việt Nam; ông Trần Đình Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia cùng đông đảo lãnh đạo các ban, ngành, các cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu ở Cam -pu-chia và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

QĐND - Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ III do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia và Hội hữu nghị Cam -pu-chia - Việt Nam phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia 2012 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Đồng Nai ngày 2-8. Tham dự buổi lễ có bà Men Sam On, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Hoàng gia Cam -pu-chia, Chủ tịch Hội hữu nghị Cam -pu-chia - Việt Nam; ông Trần Đình Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia cùng đông đảo lãnh đạo các ban, ngành, các cựu chuyên gia, cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam từng chiến đấu ở Cam -pu-chia và nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Không gì chia cắt, không gì chuyển lay

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vũ Mão khẳng định: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc là tài sản vô giá, cần tiếp tục được vun đắp. Sự đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là nguồn sức mạnh to lớn để hai nước luôn giành được những thắng lợi quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình gặp gỡ lần này là sự thể hiện sâu sắc mối quan hệ đó. Đồng thời, là dịp để Hội hữu nghị hai nước cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị tại địa phương, đề xuất những biện pháp nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia, đưa mối quan hệ này lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực và hiệu quả. Đây là trách nhiệm chung của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và của mỗi người dân hai nước Việt Nam và Cam -pu-chia, trong đó có các tổ chức hữu nghị của hai nước.

Màn biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ III .

Trong buổi lễ trọng thể này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Hoàng gia Cam -pu-chia Men Sam On bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Cam -pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước. Đây là minh chứng cho tinh thần quốc tế cao cả mà nhân dân đất nước Chùa Tháp đời đời ghi nhớ. Bà nhấn mạnh: Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ có từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao mà đã bắt nguồn từ lâu đời với sự tương đồng trên nhiều lĩnh vực, trong tình cảm láng giềng thủy chung, gắn bó. Truyền thống ấy phải được tiếp tục phát huy, tạo thành một khối vững chắc, không gì chia cắt, không gì chuyển lay. Chương trình Gặp gỡ giữa hai Hội hữu nghị lần này là thông điệp của tình đoàn kết, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia. “Với trách nhiệm giữ gìn và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, Hội hữu nghị Cam -pu-chia - Việt Nam nguyện làm hết sức mình vì lợi ích chung và sự phát triển trường tồn của hai dân tộc” – bà Men Sam On khẳng định.

Thừa ủy nhiệm của Bộ Chính trị, ông Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao chương trình Gặp gỡ cùng sự tham dự của đại biểu hai đoàn và cho rằng, đây là hoạt động thiết thực của tổ chức hữu nghị hai nước chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt Nam – Cam -pu-chia 2012. Đồng chí mong muốn hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa trong thời gian tới, nhằm góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Chiều 2-8, bà Men Sam On và đồng chí Vũ Mão đồng chủ trì buổi tọa đàm giữa hội hữu nghị hai nước. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị tại địa phương, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "Trên cơ sở tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động của Hội, các tổ chức Hội ở địa phương và từng hội viên cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho mọi đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc mối quan hệ láng giềng thân thiện giữa hai dân tộc, luôn sát cánh bên nhau để từ đó ra sức dựng xây, vun đắp cho mối quan hệ ấy không ngừng đơm hoa kết trái".

Quang cảnh cuộc Tọa đàm giữa Hội hữu nghị hai nước.

Đại biểu Khong Sun Eng, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kông -pông Chàm phát biểu tham luận đã nêu bật những kinh nghiệm trong phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội ở địa phương giáp ranh biên giới. Theo bà Khong Sun Eng, thì Hội hữu nghị Cam -pu-chia - Việt Nam của tỉnh Kông -pông Chàm thường xuyên liên hệ, phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia tỉnh Tây Ninh trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương định cư dọc tuyến biên giới thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước hai bên, giữ vững quan hệ đoàn kết trong khu vực. Điều này đã góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai tỉnh trong những năm qua.

Kết luận buổi Tọa đàm, bà Men Sam On thống nhất với những kinh nghiệm mà các đại biểu chia sẻ; đồng thời, nhấn mạnh công tác tuyên truyền và tính hiệu quả của các hoạt động để tình hữu nghị Việt Nam – Cam -pu-chia ngày càng thấm sâu vào tâm khảm của nhân dân hai nước, tiếp tục phát triển toàn diện và bền vững.

Bài và ảnh: Hoàng Thành

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/399/399/200361/Default.aspx