Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trong tháng 2-2024, toàn tỉnh có trên 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong số này có cả cán bộ, đảng viên...

Khi chúng tôi rời bàn tiệc thì gặp một người quen đang công tác tại đơn vị X. ngồi phòng bên cạnh ra chào, mời vào giao lưu uống rượu. Tuy nhiên, chúng tôi nói buổi chiều có cuộc họp nên ra sức từ chối. Tôi nói nhỏ với anh bạn kia: Chiều các anh không phải làm à mà vẫn uống rượu giờ này chưa tan? Anh ấy cười khà khà, bảo: Uống tý chút cho vui chứ say xỉn đâu mà không làm việc được. Với lại nhỡ có uống nhiều thì chiều khi làm việc đeo khẩu trang là được chứ gì. Giờ ngồi liên hoan không có chén rượu, cuộc vui cứ nhạt thếch.

Lấy lý do kịp giờ phỏng vấn, chúng tôi mau chóng chào và rời khỏi bàn tiệc. Trên đường đi, tôi và đồng nghiệp trò chuyện. Trường hợp như anh bạn tôi kể trên chắc cũng không quá hiếm. Quá trình đi tác nghiệp ở cơ sở, tôi đã chứng kiến một cán bộ xã ở huyện Y. uống rượu giao lưu buổi trưa, buổi chiều đến công sở đã có các lời nói, ứng xử không chuẩn mực với đồng nghiệp, trước sự chứng kiến của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, bắt tay vào giải quyết công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024, Sở Nội vụ đã tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại 19 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Lãnh đạo các huyện, thành cũng thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện công vụ.

Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ trong giải quyết công việc, không còn tư tưởng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Song bên cạnh đó, vẫn còn xuất hiện tình trạng, dù ít, một số cán bộ, công chức lơ là với công việc.

Đáng nói là, việc cán bộ, công chức uống rượu buổi trưa khi tham gia tiệc gặp mặt đầu năm vẫn còn, dù không phổ biến. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trong tháng 2-2024, toàn tỉnh có trên 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong số này có cả cán bộ, đảng viên...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202403/vui-xuan-khong-quen-nhiem-vu-0521903/