Vui, khỏe cùng Câu lạc bộ dân vũ thể thao

Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 có 44 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Nhận thấy rõ những lợi ích thiết thực của việc luyện tập dân vũ thể thao, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của thủ trưởng Cục Chính trị, Hội đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) dân vũ thể thao nhằm làm phong phú đời sống tinh thần, tạo sự giao lưu gắn kết, đồng thời khuyến khích chị em phụ nữ tích cực, chủ động rèn luyện thể dục-thể thao, nâng cao sức khỏe.

Qua đó, góp phần khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao trong Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá QNCN Trịnh Thu Huyền, Chủ nhiệm CLB Dân vũ thể thao Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị cho biết: “Khi mới thành lập, CLB chỉ vận động được hơn 10 thành viên tham gia. Đến nay, số thành viên đăng ký tham gia luyện tập thường xuyên đã lên 25 người. Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất về thời gian của thủ trưởng Cục và chỉ huy các phòng, ban cơ quan nên các chị em đều sắp xếp được công việc để tập luyện”.

Đã thành nền nếp, cứ vào mỗi buổi chiều thứ tư hoặc thứ năm hằng tuần, chị em trong CLB lại chủ động có mặt tại Bảo tàng Quân khu để cùng nhau luyện tập. Tuy mỗi người một nhiệm vụ, lứa tuổi khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê với thể thao nên khi được hòa mình vào từng động tác, bước nhảy ai cũng cảm thấy trẻ trung, năng động. Dân vũ thể thao không yêu cầu cao về kỹ thuật, thông thường là những bài tập đơn giản, dễ nhớ nhưng động tác phong phú, sôi động, vui tươi, khỏe khoắn được cải biên, lồng ghép qua các bài hát thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Câu lạc bộ Dân vũ thể thao Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Quân khu 2 biểu diễn tại xã Cao Đại (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngoài tập luyện, chị em còn được thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nhiệm vụ của hội viên phụ nữ; hoạt động Hội, phong trào phụ nữ; kiến thức về chăm sóc sức khỏe, hôn nhân, gia đình... Bên cạnh đó, với sự năng động, khéo léo trong tuyên truyền, vận động các nguồn tài trợ, hiện nay, CLB đã mua sắm được loa đài, ti vi để nâng cao chất lượng các buổi tập. Ngoài ra, chị em trong CLB còn bàn bạc, thống nhất mua quần áo, đồng phục để phục vụ cho các buổi giao lưu, biểu diễn.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị chia sẻ: “Được hòa mình vào trong những điệu nhảy dân vũ sau một ngày làm việc vất vả, căng thẳng không chỉ giúp chị em cải thiện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng mà còn giúp chúng tôi có thêm năng lượng, tinh thần vui vẻ, sảng khoái. Đặc biệt, khi tham gia CLB, chị em thường xuyên chuyện trò, tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, động viên nhau cùng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng gia đình. Qua đó tạo sự gắn kết, thấu hiểu, sẻ chia giữa các thành viên trong CLB”.

Có thể thấy, thông qua hoạt động dân vũ thể thao đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích hội viên Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị tích cực, chủ động luyện tập để nâng cao sức khỏe, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, gắn kết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Cục Chính trị Quân khu 2 “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, luôn thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Bài và ảnh: TRẦN HÀO

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/vui-khoe-cung-cau-lac-bo-dan-vu-the-thao-740388