Vừa ra tù lại câu kết trộm cắp hàng loạt xe máy

Mới ra từ chưa lâu vào tháng 1/2024 Trần Trọng Châu và Nguyễn Hữu Bảo lại tìm cách kết nối liên lạc để cùng thực hiện nhiều phi vụ trộm xe máy trên địa bàn Hà Tĩnh rồi đưa ra TP Vinh (tỉnh Nghệ An) tiêu thụ. Khi đang đi tiêu thụ chiếc xe thứ 4 vừa trộm được và đi qua địa bàn huyện Can Lộc thì bị bắt.

Sáng 16/4/2024, VKSND huyện Can Lộc cho biết vừa hoàn tất hồ sơ phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Trần Trọng Châu (SN 2005), trú tại thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Nguyễn Hữu Bảo (SN 2006), trú tại thôn Phú Lập, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Trộm cắp tài sản”.

Các đối tượng Nguyễn Hữu Bảo,Trần Trọng Châu, Nguyễn Thanh Nam từ phải sang trái.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 18h ngày 9/4/2024, anh Nguyễn Thống Nhất, SN 1988, trú tại tổ dân phố 1B, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38C1 - 234.XX từ nhà riêng đến sân Tennis ở khu vực phía sau nhà văn hóa Xuân Diệu thuộc tổ dân phố 1B, thị trấn Nghèn rồi đi vào sân chơi tennis. Đến khoảng 20h5' cùng ngày, khi ra về thì không thấy xe đâu nên đến cơ quan Công an trình báo.

Quá trình điều tra, làm rõ Trần Trọng Châu và Nguyễn Hữu Bảo là những đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên khi đang đi tiêu thụ chiếc xe thứ 4 vừa trộm được đi qua địa bàn huyện Can Lộc thì bị tóm gọn.

Tại cơ quan Công an, Châu và Bảo khai nhận vào khoảng 20h cùng ngày, sau khi ăn tối tại tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn thì phát hiện một xe mô tô của anh Nhất đang dựng ở khu vực sân tennis, chìa khóa đang để trên xe nên trộm cắp chiếc xe và bán cho Nguyễn Thanh Nam, SN 1993, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An với giá 2,2 triệu đồng.

Cán bộ cơ quan CSĐT đang tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Hữu Bảo.

Quá trình điều tra làm rõ thêm, từ ngày 9/4/2024 đến ngày 12/4/2024, Châu và Bảo đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản và đưa bán cho Nam, tuy biết tài sản là do trộm cắp mà có nhưng Nam vẫn mua, sau đó lấy máy mài cà hỏng số khung, số máy và xịt sơn lên chỗ vừa cà để nhằm tránh bị phát hiện.

Được biết, Trần Trọng Châu đang có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", còn Nguyễn Hữu Bảo có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Đều mới chấp hành án tại Trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xong vào tháng 1/2024.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.

Bùi Lâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/vua-ra-tu-lai-cau-ket-trom-cap-hang-loat-xe-may-156417.html