Vừa ra tù đã đâm chết người

(LĐO) - Khoảng 2 giờ sáng ngày 8.2, tại Vũ trường Xe Lôi Club (thuộc khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã xảy ra một vụ giết người bằng dao. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Thiện (SN 1973, thường trú tại 73/16/20 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Đối tượng đâm chết anh Thiện là Đàm Lê Quốc Tuấn (tự là Tuấn Lấp Vò, SN 1989, thường trú tại ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh hậu Giang, hiện tạm trú tại số 300/41B Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Theo lời khai ban đầu của Tuấn tại cơ quan Công an, khoảng 2 giờ 10 phút sáng 8.2, Tuấn cùng mấy người bạn đến Vũ trường Xe Lôi Club để chơi. Tại đây, Tuấn gặp Thiện đang ngồi ở bàn khác với một nhóm bạn khoảng 10 người. Thấy Tuấn, Thiện đưa tay ra hiệu cho Tuấn qua bàn mình. Tuấn cầm ly bia đi qua mời Thiện cùng uống. Hai bên gặp nhau nói qua, nói lại vài câu thì Thiện lấy tay túm cổ kéo Tuấn vào nhà vệ sinh. Khi vào đến nhà vệ sinh hai bên tiếp tục có lời lẽ thách thức qua lại. Thiện liền móc dao Thái Lan từ trong túi quần ra định đâm Tuấn nhưng Tuấn đã nhanh tay chụp được cây dao và đâm ngược lại Thiện một nhát trúng ngực. Bị đâm, Thiện bỏ chạy ra ngoài. Tuấn liền đuổi theo Thiện và đâm liên tiếp hai nhát nữa. Đâm Thiện xong, Tuấn vứt dao bỏ chạy nhưng bị lực lượng bảo vệ của Xe Lôi Club đuổi theo bắt được và giao cho Công an phường Cái Khế. Thiện được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cần Thơ nhưng đã tử vong vào lúc 2 giờ 45 phút do choáng, mất máu cấp vì vết thương đâm đứt động mạch chủ vùng cuống tim và phổi. Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng Phòng CAĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn cho biết Tuấn và Thiện quen biết nhau đã hơn 6 năm. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, lúc Tuấn còn ở TP Hồ Chí Minh, Thiện có gọi điện thoại hỏi Tuấn sao đánh đàn em của Thiện. Tuấn cho biết mình không đánh và hai bên có cự cãi thách thức nhau qua điện thoại. Thiện có kêu Tuấn về Cần Thơ giải quyết nhưng Tuấn không về do đang học nghề sửa xe. Tết này Tuấn mới về Cần Thơ ăn tết cùng gia đình. Khi vào Vũ trường Xe Lôi Club chơi thì gặp Thiện và xảy ra sự việc. Được biết, Tuấn đã bị hai tiền án phải đi tù từ năm 2005 và vừa mới ra tù ngày 30.11.2010. Trong ngày 8.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đàm Lê Quốc Tuấn về hành vi giết người. H.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/vua-ra-tu-da-dam-chet-nguoi/31700