Vừa chê Mỹ tệ hại, Tổng thống Philippines đổi giọng khi gặp Ngoại trưởng Mỹ

Trong một giọng điệu lạ lẫm, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tự gọi mình là “người bạn thấp kém” của Mỹ trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Tổng thống Philippines Duterte (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Tillerson. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters (Anh) đưa tin, mặc dù ông Duterte vừa gọi Mỹ là “tệ hại” nhưng trong buổi gặp diễn ra tại phủ tổng thống ở Manila ngày 7/8, nhà lãnh đạo Philippines đã bất ngờ thay đổi giọng điệu, trở nên dịu nhẹ với quan chức ngoại giao Mỹ Tillerson.

“Tôi rất vui được gặp ông… và ông đến vào một thời điểm mà thế giới không êm đẹp, đặc biệt tại bán đảo Triều Tiên, và tất nhiên vấn đề dai dẳng ở Biển Đông”, Tổng thống Duterte nói với ông Tillerson.

Ông Duterte còn nêu rõ Manila và Washington là “bạn bè” và thậm chí là “đồng minh”. “Tôi là người bạn thấp kém của các bạn ở Đông Nam Á”, nhà lãnh đạo nói.

Giọng điệu nhẹ nhàng của ông đã thể hiện sự thay đổi từ cách nói thường thấy. Trên thực tế, chưa đầy 3 tuần trước, ông đã gọi Mỹ là “tệ hại”.

Khi đó ông nói: “Không bao giờ tôi đến Mỹ trong nhiệm kỳ của mình, kể cả lúc sau đó. Tôi đã trông thấy nước Mỹ và nó thật tệ hại”.

Những bình luận này được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc chiến dịch chống ma túy của ông Duterte là lạm dụng quyền lực và gây ra nhiều thương vong – động thái chọc giận ông Duterte.

Trước đây, nhà lãnh đạo Philippines từng có nhiều phát ngôn châm chọc, xúc phạm cựu Tổng thống Barack Obama.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//the-gioi/vua-che-my-te-hai-tong-thong-philippines-doi-giong-khi-gap-ngoai-truong-my-20170808222557533.htm