Vừa bị cảnh cáo vẫn được làm phó CTHĐ tuyển sinh ở Thanh Hóa

Vừa bị kỷ luật cảnh cáo liên quan đến sai phạm trong tuyển sinh, thế nhưng ông Lê Đức Hiếu tiếp tục được làm phó CTHĐ tuyển sinh năm học mới.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quan Hóa. (Ảnh: CTV).

Cụ thể, thực hiện quyết định, kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa về việc ban hành kế hoạch, thành lập hội đồng, phân bổ chỉ tiêu, điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS Quan Hóa, năm học 2023-2024, từ ngày 12/6 đến ngày 20/6/2023, Hội đồng tuyển sinh đã tổ chức xét tuyển.

Theo báo cáo của Hội đồng tuyển sinh, trong năm học này, có 60 học sinh trúng tuyển (1 học sinh tuyển thẳng, 23 học sinh dân tộc thiểu số thường có ở thôn đặc biệt khó khăn, 36 học sinh dân tộc thiểu số thường trú ở các xã, thị trấn khu vực I, khu vực II).

Đáng nói, trong đợt tuyển sinh này, ông Lê Đức Hiếu nguyên là Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa - người vừa bị cảnh cáo vì tuyển sinh sai tiêu chí 43 học sinh trong năm học 2022-2023 làm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Trước đó, trong năm học 2022-2023, kết quả xác minh của UBND huyện Quan Hóa cho thấy, việc ông Lê Đức Hiếu (khi đó là Trưởng phòng GD&ĐT Quan Hóa) ban hành kế hoạch tuyển sinh là không đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản và thẩm quyền theo quy định.

Đối chiếu với Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành thì kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa, năm học 2022-2023 có các nội dung chưa phù hợp, không đúng quy định.

Tổng số học sinh trúng tuyển vào trường là 60 em, trong đó có 17/60 HS được tuyển đúng tiêu chí, còn lại 43/60 em được tuyển sai tiêu chí theo quy định.

Đáng chú ý, trong số 43 học sinh được tuyển sai tiêu chí, có nhiều học sinh là con của cán bộ trên địa bàn huyện.

Với những vi phạm trên, đầu năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố ông Lê Đức Hiếu, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa, năm học 2022-2023 bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Liên quan đến sai phạm trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa Phạm Thị Lượng, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT Lò Đức Liêm cùng Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quan Hóa và một viên chức Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa cùng bị kỷ luật Khiển trách.

Sau khi nhận hình thức kỷ luật là Cảnh cáo, ông Hiếu bị cách chức Trưởng Phòng GD&ĐT huyện xuống làm Phó Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa, tiếp tục làm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trong năm học 2023-2024.

Sai phạm trong tuyển sinh nhưng lại tiếp tục làm Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, liệu có phù hợp khách quan, phụ huynh học sinh có tin tưởng vào sự công bằng? Đặc biệt, tạo dư luận nhiều chiều, trong đó có vấn đề về uy tín cán bộ sau kỷ luật.

PV GD&TĐ đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa trao đổi về vấn đề trên, tuy nhiên vị này từ chối trả lời.

Theo ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, không có văn bản nào quy định rõ ràng về việc cán bộ vừa bị kỷ luật về vấn đề tuyển sinh lại tiếp tục được làm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh. Tuy nhiên, nếu có người thay thế thì nên chọn người khác thì sẽ hợp lý hơn, tránh dư luận xấu.

Theo quy định, học sinh đủ điều kiện được xét tuyển vào Trường PTDTNT THCS huyện Quan Hóa sẽ nhận được nhiều hỗ trợ từ chính sách của nhà nước trong thời gian học tập tại trường.

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vua-bi-canh-cao-van-duoc-lam-pho-cthd-tuyen-sinh-o-thanh-hoa-post644563.html