Vụ 'xẻ thịt' công viên: Chờ… hướng dẫn

Chính quyền địa phương cho rằng hiện chưa có quy định việc quản lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nên chưa thể đề xuất hướng xử lý đối với 2 công viên bị xẻ thịt

Ngày 28-6, UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã có báo cáo kết quả thẩm tra bài viết "Vụ xẻ thịt công viên: Cấm vẫn kinh doanh?" mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Theo UBND huyện Đăk Hà, sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận, UBND tỉnh Kon Tum đã có kế hoạch xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại Công viên Đăk Hà và Công viên 24/3 (cùng tại thị trấn Đăk Hà).

Đối với 2 khu đất công viên trên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Sở Xây dựng, UBND huyện Đăk Hà đã có các quyết định thu hồi và hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch đã cấp cho các ông Đinh Xuân Ba và Phan Thanh Trường (cùng trú huyện Đăk Hà). UBND huyện Đăk Hà đã ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại 2 vị trí đất thuê nêu trên; xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phan Thanh Trường 40 triệu đồng vì xây dựng trái quy định

Công viên Đăk Hà bị “xẻ thịt” cho tư nhân thuê từ nhiều năm nay nhưng không thể xử lý

Hai người liên quan là ông Hoàng Nghĩa Trí, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, đã bị kỷ luật khiển trách và ông Nguyễn Cao Yến, nguyên Trưởng Phòng TN-MT, đã bị kỷ luật cảnh cáo.

UBND huyện Đăk Hà cũng đã xây dựng 2 phương án xử lý các tồn tại, thiếu sót trong việc cho thuê đất tại 2 công viên, trình UBND tỉnh cho chủ trương để tổ chức thực hiện. Tuy vậy, sau các cuộc họp với các Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Tài chính thì xác định không có cơ sở để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Tài chính để xử lý. Tuy nhiên, Bộ Tài chính phúc đáp rằng hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các loại tài sản kết cấu hạ tầng. Do đó hiện nay chưa thể xử lý, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong việc cho thuê đất để đầu tư sản xuất - kinh doanh tại 2 vị trí đất công viên.

Theo ông Nguyễn Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, công viên được xác định là tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư từ ngân sách nhà nước là tài sản công và việc quản lý, sử dụng, khai thác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định việc quản lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng. Do đó, chưa có cơ chế để UBND huyện đề xuất hướng xử lý các tồn tại đối với 2 công viên nêu trên. Trước mắt, UBND huyện Đăk Hà chỉ có thể yêu cầu các cá nhân dừng kinh doanh tại 2 trí trí đất công nêu này.

Như Báo Người Lao Động đã có nhiều bài viết thông tin, UBND huyện Đăk Hà cho ông Đinh Xuân Ba và ông Phan Thanh Trường thuê toàn bộ diện tích hơn 10.500 m2 của Công viên 24/3 và gần 11.200 m2 tại Công viên Đắk Hà với thời hạn 30 năm. Sau đó, UBND huyện Đăk Hà cấp sổ đỏ cho 2 ông với mục đích là "đất khu vui chơi, giải trí" với hình thức "sử dụng riêng". Sau khi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum cấp phép và chủ đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình trên 2 khu đất này, Giám đốc Sở TN-MT lúc đó đã ký cấp sổ đỏ chuyển mục đích 2 khu đất thành đất "thương mại, dịch vụ" với hình thức "sử dụng riêng".

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/vu-xe-thit-cong-vien-cho-huong-dan-20230628214142789.htm