Vụ việc gần 200 trẻ chưa đến lớp, nhà trường và phụ huynh đã có tiếng nói chung

Sau nhiều cuộc đối thoại, phụ huynh ở thôn Cẩm Trang (huyện Hiệp Hòa) đã đồng thuận đưa các em đến trường để chờ xây thêm phòng học ở khu điểm lẻ.

Trường Mầm non Mai Trung số 2 ở khu Mai Phong đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Xây thêm phòng khu lẻ khó khả thi?

Báo GD&TĐ số 239 ra ngày 6/10/2023 có bài viết “Bắc Giang: Gần 200 trẻ chưa đến lớp vì... trường xa” phản ánh, nhiều phụ huynh thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung (huyện Hiệp Hòa) chưa cho con em (từ 3 - 5 tuổi) đến lớp ở Trường Mầm non Mai Trung số 2 với lý do vì trường xa, đi lại khó khăn.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phạm Văn Hà - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa cho biết, phòng có văn bản trả lời những khiếu nại của công dân thôn Cẩm Trang, trong đó có vị trí xây dựng trường.

Theo ông Hà, khu Cẩm Trang không đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất quy định của Thông tư số 13/2020 của Bộ GD&ĐT về quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học) và yêu cầu về thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

“Diện tích đất khu Cẩm Trang là 1.500m2/225 trẻ mới chỉ đạt 6,66m2 cho một trẻ em là chưa đủ diện tích đất theo quy định. Qua đó, không đảm bảo điều kiện đủ phòng học cho nhóm, lớp và phòng chức năng của trường chuẩn quốc gia quy định tại Thông tư số 19/2018 của Bộ GD&ĐT...”, ông Hà phân tích.

Lý giải về vị trí xây trường mầm non ở thôn Mai Phong, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa cho biết, từ thực tế thôn Mai Phong có 420 hộ dân với 1.700 nhân khẩu nhưng có quỹ đất để mở rộng diện tích và đã mở 4.455,4m2, xây dựng được 8 phòng học. Với thôn Cẩm Trang có 734 hộ dân với 3.084 nhân khẩu, chỉ có 3 phòng học và không có quỹ đất để mở rộng diện tích nên không thể xây dựng thêm phòng học ở đây.

Trước thềm năm học mới 2023 - 2024 (ngày 27/8) bà Ngô Thị Kim Dung - Phó Trưởng phòng GD&ĐT đã về Trường Mầm non Mai Trung số 2 để đối thoại với phụ huynh học sinh lớp mẫu giáo 4 và 5 tuổi thôn Cẩm Trang.

Bà Ngô Thị Kim Dung đã chia sẻ, phân tích các vấn đề mà phụ huynh học sinh đã nêu, đồng thời động viên phụ huynh quan tâm, khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý (2,8km) để đưa trẻ lớp 5 tuổi (60 cháu) sang khu Mai Phong để có đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục.

Mặc dù như vậy, điểm trường lẻ khu Cẩm Trang sẽ phải ngăn 1 phòng cấp 4 thành 2 phòng học và tận dụng 2 phòng ngủ thành 2 lớp học nên hầu như không thực hiện được đầy đủ các nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quy định của chương trình giáo dục mầm non.

Khu vực sẽ xây 2 phòng học ở điểm trường lẻ khu Cẩm Trang cho trẻ 5 tuổi của Trường Mầm non Mai Trung số 2.

Vừa đi học để chờ xây phòng ở điểm lẻ

Theo tìm hiểu của Báo GD&TĐ, để thực hiện kế hoạch chuyển trẻ 5 tuổi sang trụ sở chính của Trường Mầm non Mai Trung số 2 tại khu Mai Phong, Đảng ủy xã Mai Trung đã chỉ đạo chi bộ thôn Cẩm Trang đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023 và tổ chức hội nghị dân chính.

Bên cạnh đó, Trường Mầm non Mai Trung số 2 đã tổ chức họp phụ huynh học sinh tại thôn Cẩm Trang (có lãnh đạo Phòng GD&ĐT về dự) để thông báo kế hoạch của nhà trường và tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận.

Tuy nhiên, khi bắt đầu nhận trẻ đi học từ đầu năm học mới 2023 - 2024, nhiều phụ huynh không cho con đi học. Đặc biệt, một số đưa con đến trường (điểm Cẩm Trang) nhưng không cho con vào lớp và có trường hợp quay video, phát Facebook nói những điều tiêu cực và có đơn thư gửi cơ quan chức năng.

Sau nhiều lần họp và đối thoại, ngày 26/9, ông Phạm Văn Nghị - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tiếp tục có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Mai Trung, chi bộ, thôn Cẩm Trang để giải quyết vấn đề đến trường của học sinh thôn Cẩm Trang.

Tại đây, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo UBND xã tập trung thiết kế 2 phòng học, phối hợp Trường Tiểu học Mai Trung số 1 tháo dỡ các phòng học tạm để lấy mặt bằng xây dựng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, trong thời gian xây dựng 2 phòng học, xã Mai Trung tiếp tục vận động, tuyên truyền phụ huynh học sinh đưa các em học sinh 5 tuổi ra điểm trường chính Mai Phong để học. Đến khi nào xây dựng xong 2 phòng học thì chuyển các em quay trở lại học tại điểm trường Cẩm Trang.

Đồng thời, giao Công an huyện Hiệp Hòa chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Mai Trung tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phân loại, gọi hỏi răn đe các đối tượng có hành vi xúi giục, kích động nhân dân và ngăn cản không cho phụ huynh đưa trẻ đến trường.

Chiều 6/10, trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Đặng Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Trung số 2 cho biết, sau khi Báo GD&TĐ đăng tải bài viết, 100% phụ huynh thôn Cẩm Trang đồng thuận khắc phục khó khăn đưa trẻ đến trường.

“Với 174 trẻ mầm non thôn Cẩm Trang hiện đã đến trường. Đặc biệt phụ huynh của 60 học sinh lớp 5 tuổi đã đồng thuận, khắc phục khó khăn để đưa con em ra điểm trường chính ở khu Mai Phong trong thời gian chờ xây 2 phòng học ở khu lẻ trên đất trường tiểu học.

Trong ngày 6/10 chỉ có 1 - 2 phụ huynh học sinh lớp 5 tuổi liên hệ với cô giáo chủ nhiệm để xin phép nghỉ, đi học từ thứ 2 tuần tới vì trẻ bị đau mắt đỏ...”, bà Đặng Thị Thành thông tin.

Về giải pháp xóa, dồn điểm trường lẻ, ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đánh giá thực trạng các điểm trường lẻ (về quy mô lớp, học sinh, diện tích, khoảng cách đến điểm trường chính) của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn năm học 2023 - 2024. Đồng thời, xây dựng lộ trình cụ thể, phù hợp để triển khai sắp xếp, dồn dịch về điểm trường chính phù hợp theo quy định bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho người dân, quyền lợi học tập của học sinh, phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc này cũng để bảo đảm thực hiện các điều kiện (đội ngũ, cơ sở vật chất) đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non và Chương trình GDPT 2018.

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-viec-gan-200-tre-chua-den-lop-nha-truong-va-phu-huynh-da-co-tieng-noi-chung-post656753.html