Vụ vận chuyển trái phép 167.000m3 đá: Kiến nghị điều tra làm rõ sai phạm

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép hơn 167.000m3 đá.

Khối lượng lớn đá do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn ở Quảng Ngãi tập kết sai quy định tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Khối lượng lớn đá do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn ở Quảng Ngãi tập kết sai quy định tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn (Quảng Ngãi) vận chuyển 167.000m3 đá tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để bán thương mại, ngày 15/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản nêu rõ nguồn gốc đá, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, nếu vi phạm thì xử lý nghiêm.

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn vận chuyển 167.399,5m3 đá từ bãi Phi Long thuộc Khu Du lịch Thiên Đàng (đá có nguồn gốc trong quá trình hạ độ cao thực hiện dự án của Công ty Hòa Phát Dung Quất) tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với mục đích để xuất bán là không đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng tài sản thuộc quyền quản lý của Nhà nước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Bãi đá Phi Long có 363.177m3 đá, số đá này không thuộc khối lượng đá vật liệu xây dựng thông thường. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chưa cho phép tổ chức, cá nhân nào được phép khai thác, vận chuyển, kinh doanh, mua bán và sử dụng.

Về vấn đề Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn vận chuyển 167.399,5m3 đá từ bãi Phi Long ra tập kết tại Cảng Quân sự Kỳ Hà vượt quá thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giao cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh để làm rõ các nội dung liên quan nêu trên, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn và Cảng Quân sự Kỳ Hà phối hợp tạm giữ toàn bộ khối lượng đá đã tập kết tại hai bãi chứa đang lưu chứa tại khu vực Cảng Quân sự Kỳ Hà để tiếp tục xử lý theo quy định.

 Khối lượng lớn đá do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn ở Quảng Ngãi tập kết sai quy định tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Khối lượng lớn đá do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn ở Quảng Ngãi tập kết sai quy định tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ vụ việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn ở Quảng Ngãi vận chuyển khoáng sản (đá) khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng tập kết không đúng nơi quy định tại Quảng Nam.

Vụ việc được phát hiện sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tiến hành kiểm tra việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn (ở Quảng Ngãi) tập kết khoáng sản (đá) tại Cảng quân sự Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn cũng là đơn vị thuê tàu kéo và sà lan vận chuyển đá từ Cảng Quân sự Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam ra thi công cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình tàu, sà lan di chuyển đã gặp sự cố làm 4 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/vu-van-chuyen-trai-phep-167000m3-da-kien-nghi-dieu-tra-lam-ro-sai-pham-post948576.vnp