Vụ truy sát đẫm máu ở Bình Phước: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng

Sau khi triệu tập, tạm giữ 12 đối tượng trong vụ truy sát đẫm máu sau tiệc sinh nhật, ngày 17.4, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng (đều là học sinh THPT) và thu giữ nhiều hung khí, dao, mã tấu…

Trần Bá Kỳ (kẻ trực tiếp chém chết người tại vụ hỗn chiến) và hung khí. Ảnh: P.B

9 đối tượng bị bắt khẩn cấp về hành vi “giết người”, gồm: Võ Quốc Đại (SN 1990), Ngô Quốc Nam (SN 1993), Đỗ Đức Anh, Nguyễn Văn Anh (cùng SN 1995), Đinh Văn Thọ (SN 1988, tất cả cùng ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập), Tô Hoàng Suyên (SN 1994), Lê Ngọc Cường (SN 1993, cùng ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập), Trần Văn Hiệp (SN 1996, ngụ xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập), Trần Bá Kỳ (SN 1995, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú).

Theo điều tra, chiều tối 14.4, em Trần Thị Quý Mến (SN 1995, học sinh lớp 12 Trường THPT Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) tổ chức sinh nhật nên mời các bạn tới dự. Trong số này có Trần Hạnh Phúc (SN 1992, biệt danh Phúc “bò cạp”, ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú), Trịnh Tiến Đoàn (SN 1993, ngụ nông trường 11, thôn Phú Nghĩa, xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Phúc sang bàn Đoàn mời rượu, do trong ly rượu mời dính một mẩu bánh mì, nên Đoàn đổ không uống. Phúc cho rằng Đoàn xem thường mình, Phúc liền tát vào mặt Đoàn nhưng lại trúng người bên cạnh, thế là hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, nhưng được mọi người và gia đình em Mến can ngăn.

Một nhóm đứng lên về trước, khi đi đến ngã tư Cầu Đường thuộc thôn Phú Tâ, (xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, nhóm về trước dừng lại chờ những người bạn vẫn đang còn ở tiệc sinh nhật để về chung.

Tại đây giữa 2 bên xảy ra thách thức qua điện thoại, nhóm của Đoàn còn có Tô Hoàng Suyên (SN 1994), Lê Ngọc Cường (SN 1993, cùng ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập), một đối tượng tên Giáp và một số thiếu nữ cầm theo dao, gậy tới chờ ở ngã tư Cầu Đường. Sau khi phát hiện nhóm của Đoàn, nhóm của Phúc “bò cạp” với gần 20 đối tượng cầm mã tấu, kiếm, gậy lao vào đánh, chém dã man.

Hậu quả, Đoàn và Phúc “bò cạp” bị chém chết với thân thể dính hàng chục vết dao. Riêng nạn nhân tên Hải (SN 1995, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập) bị nguy kịch tính mạng.

Sau khi xảy ra vụ truy sát, hỗn chiến đẫm máu này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã triệu tập, tạm giữ 12 đối tượng và sau khi sàng lọc, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 9 đối tượng như nêu trên.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/vu-truy-sat-dam-mau-o-binh-phuoc-bat-khan-cap-9-doi-tuong/111520.bld