Vụ truy sát 3 người thương vong ở bệnh viện: 1 nghi can ra đầu thú

Trong số 5 đối tượng tham gia vụ truy làm 3 người thương vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên, một nghi can đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đối tượng Lê Văn Mạnh (31 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên) -1 trong 5 người tham gia truy sát làm 1 người tử vong, 2 người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên vào rạng sáng ngày 3/9 đã ra đầu thú.

 Đối tượng Lê Văn Mạnh

Đối tượng Lê Văn Mạnh

Trước đó, khoảng 23h ngày 2/9, trên đường từ quán karaoke trở về đến khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, 3 thanh niên gồm Lâm Như Hoàn, Lâm Văn Hoàn (cùng 22 tuổi) và Nguyễn Văn Sinh (21 tuổi,) đều trú tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã xảy ra mâu thuẫn với một đôi nam nữ.

Ít phút sau đó, có khoảng 10 thanh niên đến dùng gạch đá tấn công khiến nhóm của anh Hoàn bị thương tích phải vào bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên điều trị.

Chưa dừng lại ở đó, khi nhóm của anh Hoàn vào đến bệnh viện cấp cứu tiếp tục bị nhóm thanh niên truy sát. Hậu quả làm anh Lâm Như Hoàn bị đánh tử vong. Hai người bạn là Lâm Văn Hoàn và Nguyễn Văn Sinh, bị thương

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phú Xuyên đã xác định nhóm đối tượng gây án gồm: Lê Văn Mạnh; Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền (cùng trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên).

Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, chiều 5/9, Mạnh đã đến Công an đầu thú và khai báo vụ việc. Hiện cơ quan Công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Đ.Việt

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/vu-truy-sat-3-nguoi-thuong-vong-o-benh-vien-1-nghi-can-ra-dau-thu-225026.html