Vụ trưởng công an xã 'đá thúng đụng nia': Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

Liên quan việc ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana có hành động không chuẩn mực khi đi dẹp tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có ý kiến chỉ đạo xử lý.

Tin mới cho biết, sáng 5/10, Giám đốc công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Krông Ana vào cuộc xác minh, làm rõ việc ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền có hành động không chuẩn mực đối với người dân khi làm nhiệm vụ.

Trao đổi trên báo Pháp luật TP HCM, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi có kết quả xác minh liên quan đến sự việc nói trên, Công an huyện Krông Ana phải báo cáo kết quả cho lãnh đạo Công an tỉnh biết. Nếu có sai phạm sẽ đề nghị UBND huyện Krông Ana xem xét, kỷ luật đối với ông Thịnh.

Ông Thịnh có hành động thiếu chuẩn mực khi đá văng hàng hoá của người dân.

Được biết vào sáng cùng ngày, tại Hội trường thôn 2 (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đã diễn ra buổi xin lỗi công khai người dân của Trưởng công an xã Quảng Điền sau những hành động cư xử chưa đúng mực đang gây bức xúc trong dư luận.

Buổi xin lỗi kéo dài trong khoảng 1 giờ diễn ra có sự tham dự của hơn 100 hộ dân, tiểu thương.

Tại buổi xin lỗi, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, xã luôn tiếp thu những ý kiến của người dân và dư luận. Trước những hành động phản cảm của ông Trưởng Công an xã Lê Tấn Thịnh, lãnh đạo xã công khai xin lỗi dân.

Ông Thịnh cho biết chủ trương dẹp lòng lề đường của xã là không sai, nhưng do bà có có lời lẽ không tốt khiến ông có những hành động không đúng. "Do đó, hôm nay tôi xin lỗi người dân và tiểu thương chợ Điện Bàn", ông Thịnh nói.

Trước đó, ngày 3/10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip quay lại cảnh ông Thịnh cùng một số công an xã Quảng Điền đi xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán tại khu vực chợ Điện Bàn.

Tại đây, ông Thịnh đã có hành động dùng chân đá bay các thau cá, dùng tay ném, đập tài sản của một số người dân buôn bán lấn chiếm lề đường.

Vị trưởng công an xã này có thái độ giận giữ, liên tục quát nạt, chỉ trỏ người dân trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tối 3/10, ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh văn phòng UBND HĐND huyện Krông Ana (Đắk Lắk), xác nhận cán bộ dùng chân đá bay thau cá của người dân sáng cùng ngày tại xã Quảng Điền là ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-truong-cong-an-xa-da-thung-dung-nia-cong-an-tinh-chi-dao-xu-ly-211226.htm