Vụ trọng tài bị ném đá: Gọi tên fan... XM.HP!

Phút 78, trận đấu trên sân Lạch Tray chiều 26/7, trợ lý trọng tài số 2, Huỳnh Quốc Việt đã lĩnh trọn một cục đá vào chân. Hậu quả là vị trợ lý trọng tài này đã không thể tiếp tục làm nhiệm vụ mà phải nhường lại phần công việc có phần nguy hiểm của mình cho đồng nghiệp Vũ Bảo Linh, người trước đó đảm đương công việc trọng tài bàn.

Được biết, ngay sau khi trận đấu kết thúc, trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt đã báo cáo lại toàn bộ sự việc cho lãnh đạo của mình, đó là Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG, Nguyễn Văn Mùi. Tái diễn những hành vi ném nhiều chai lọ, vật thể lạ xuống sân BTC sân Lạch Tray đứng trước nguy cơ bị phạt nặng Ảnh: Đức Anh Theo ông Mùi, trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt khẳng định, việc mình bị ném đá trúng chân dẫn đến việc căng cơ phải xin thôi làm nhiệm vụ là hoàn toàn có thật. Không những thế, trọng tài Huỳnh Quốc Việt còn cho rằng, cục đá đó đến từ phía khán đài nơi các CĐV XM Hải Phòng ngồi. Hiện tại, Hội đồng trọng tài QG đã tổng hợp toàn bộ báo cáo của trọng tài Huỳnh Quốc Việt và các giám sát, trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu trên sân Lạch Tray chuyển qua BTC giải rồi từ đó chuyển đến Ban kỷ luật xử lý. Quan điểm của Hội đồng trọng tài QG là việc trọng tài bị nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng trong khi đang làm nhiệm vụ đã từng có tiền lệ tại V-League. Chính vì thế, Hội đồng trọng tài QG đề nghị BTC giải và Ban kỷ luật phải có mức án nghiêm khắc cho cá nhân, tập thể phải chịu trách nhiệm trong sự việc này. Đề cập đến sự cố tại sân Lạch Tray chiều 26/7, Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường cho biết: "Còn nhiều điều chúng tôi cần xác minh trước khi đưa ra quyết định xử lý. Treo sân là quan điểm của từng người, mỗi người một quan điểm còn Ban kỷ luật khi xử phải dựa vào khung pháp lý. Khi đưa ra bất cứ hình phạt nào cũng phải có nguyên nhân. Tôi đã từng nhiều lần đến sân Lạch Tray theo dõi trực tiếp các trận đấu, khán giả đông như thế làm sao mà bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả được, chỉ cần một sự cố nhỏ thôi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra". Ông nhấn mạnh: "Đây là một vụ việc phức tạp và chắc chắn có tình tiết tăng nặng vì từ đầu mùa giải đến nay đã từng nhiều lần xảy ra những sự việc tương tự". Trưởng ban kỷ luật, Nguyễn Hải Hường cũng tiết lộ, Ban kỷ luật hiện đang chờ BTC giải hoàn thiện hồ sơ sự vụ rồi chuyển sang. Hơn nữa, do dự kiến sẽ có hình thức tăng nặng nên Ban kỷ luật tạo điều kiện cho BTC giải và các bên liên quan cung cấp đầy đủ chứng cứ, tư liệu để đảm bảo khi có án sẽ đúng người, đúng tội. "Chúng tôi chẳng có lý do gì phải vội vàng, miễn sao là xử án phải chắc chắn", ông Hường nói. Chí Lâm/VNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/45/214950/