Vụ 'Tiền hậu bất nhất, doanh nghiệp kêu trời': Xem xét trách nhiệm thành phố Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc 'Tiền hậu bất nhất, doanh nghiệp kêu trời', sau 6 công văn chỉ đạo nhưng UBND TP Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện xong các kiến nghị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện kết luận thanh tra di tích Danh lam thắng cảnh Động Tiên Sơn (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa).

Chậm tiến độ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh

Ngày 20/6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo về việc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra di tích Danh lam thắng cảnh Động Tiên Sơn.

Một góc bên ngoài Động Tiên Sơn

Theo văn bản, từ tháng 9/2022 đến nay, sau 6 công văn chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng UBND TP Thanh Hóa vẫn thực hiện chưa xong các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

“Việc UBND TP Thanh Hóa chậm tiến độ trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của UBND TP Thanh Hóa trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh”- Văn bản nêu.

Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa khẩn trương thực hiện kiến nghị về “Xây dựng phương án cụ thể trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; việc thu và quản lý phí thăm quan, tiền công đức, dầu đèn tại di tích đảm bảo theo quy định, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư; phù hợp với tình hình thực tế nhằm mục đích chia sẻ với doanh nghiệp đã đầu tư, cải tạo, tôn tạo di tích”.

Sau báo cáo trên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 26/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu UBND TP Thanh Hóa khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/7/2023.

Tỉnh chỉ đạo một đằng, phường làm một nẻo?

Trước đó, báo Tiền Phong đã có loạt bài “Tiền hậu bất nhất, doanh nghiệp kêu trời”, phản ánh doanh nghiệp đã đầu tư nhiều tỷ đồng vào dự án khu du lịch Động Tiên Sơn theo chủ trương kêu gọi của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi dự án vừa hoàn thành thì chính quyền địa phương có văn bản đơn phương thanh lý hợp đồng, yêu cầu bàn giao các hạng mục Động Tiên Sơn mà không hề có phương án cụ thể sau khi bàn giao đối với nhà đầu tư.

Về việc này, tháng 4/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Thanh Hóa yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ việc. Sau chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã thanh tra, kết luận việc triển khai dự án di tích Danh lam thắng cảnh Động Tiên Sơn. Trong đó kết luận các vấn đề như: Doanh nghiệp đầu tư theo chủ trương kêu gọi của tỉnh; di tích không bị xâm hại, đang thu hút khách tham quan...

Kết luận đưa ra kiến nghị chính quyền địa phương thực hiện đồng thời 3 nội dung: Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện việc bàn giao lại “công tác quản lý” di tích Động Tiên Sơn cho UBND phường Hàm Rồng theo quy định; Rà soát, kiện toàn lại Ban quản lý/Tổ quản lý, bảo vệ di tích danh thắng Động Tiên Sơn với các thành phần và bổ sung thành viên là Công ty Cổ phần Du lịch Kim Quy với tư cách là nhà đầu tư; có phương án quản lý, bảo vệ, khai thác Động Tiên Sơn hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư...

Tuy nhiên, sau nhiều lần chỉ đạo của UBND tỉnh về khẩn trương, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, UBND phường Hàm Rồng lại ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp chỉ thực hiện 1 nội dung là bàn giao Động Tiên Sơn về cho phường Hàm Rồng trực tiếp quản lý và khai thác.

Hoàng Lam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-tien-hau-bat-nhat-doanh-nghiep-keu-troi-xem-xet-trach-nhiem-thanh-pho-thanh-hoa-post1546953.tpo