Vụ taxi nổ tung, 2 người tử vong ở Quảng Ninh: Đã xác minh được danh tính tài xế

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 người thiệt mạng trong vụ chiếc xe taxi nổ tung ở trung tâm TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trưa nay (3.10) là tài xế taxi và khách trên taxi.

Hiện trường vụ nổ

Cụ thể, hai người thiệt mạng là anh Đặng Văn Trung - Sinh năm 1987, trú tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, là lái xe taxi BKS 14N-7282 bị nổ tung, thuộc hãng taxi Hoàng Minh; nạn nhân thiệt mạng thứ 2 là khách đi trên taxi (nam giới, chưa rõ lai lịch).

Ngoài ra, xe ô tô BKS 14D-003.81, do anh Nguyễn Hữu Phúc - SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, đang đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy. Anh Phúc đã mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Cẩm Phả khẩn trương triển khai công tác đảm bảm an ninh, trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ chữa cháy, khám nghiệm hiện trường, tử thi và tập trung điều tra làm rõ vụ việc.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 12h30, hôm nay (3.10), một chiếc taxi đang đỗ ở ven đường, giữa trung tâm TP.Cẩm Phả bỗng phát nổ. Vị trí xe phát nổ được xác định ở gần Cung Văn hóa thành phố và UBND TP.Cẩm Phả, thuộc phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Một mảnh vỡ từ taxi văng rất xa

Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời dập tắt ngọn lửa. Ảnh: CTV

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/vu-taxi-no-tung-2-nguoi-tu-vong-o-quang-ninh-da-xac-minh-duoc-danh-tinh-tai-xe-597621.bld