Vụ tàu lạ tông chìm tàu cá: Xác định thủ phạm, chưa tìm thấy thuyền trưởng

Nguyên nhân khiến tàu cá BĐ 40482 TS do ông Trương Công Ơn (47 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng) chìm giữa biển, được xác định là bị 2 phương tiện cào đôi va chạm.

Ngày 9.8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan chức năng vừa xác định được thủ phạm khiến tàu BĐ 40482 TS của ngư dân Trương Công Ơn (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị chìm giữa biển là do 2 phương tiện cào đôi của tỉnh Kiên Giang mang số hiệu KG 94889 TS và KG 1176 TS va chạm.

Tàu cá BĐ 40482 TS có công suất 35cv trên tàu có 8 thuyền viên, do ông Trương Công Ơn làm chủ kiêm thuyền trưởng. Lúc 1 giờ ngày 6.8, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 50 hải lý thì bị 2 phương tiện cào đôi của Kiên Giang số hiệu KG 94889 TS (16 thuyền viên) KG 1176 TS (3 thuyền viên), chủ tàu là ông Huỳnh Hữu Nghĩa (trú tỉnh Kiên Giang) va chạm.

Hậu quả, tàu BĐ 40482 TS bị chìm, 7 thuyền viên được 2 tàu KG 94889 TS, KG 1176 TS cứu vớt, thuyền trưởng Trương Công Ơn mất tích.

Hiện, 2 phương tiện cào đôi đã kéo tàu cá BĐ 40482 TS vào cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu) và bàn giao 7 thuyền viên cho Đồn Biên phòng Gành Hào. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu điều tra, làm rõ.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/vu-tau-la-tong-chim-tau-ca-xac-dinh-thu-pham-chua-tim-thay-thuyen-truong-794833.html