Vụ tấn công tại Moscow: Con số thiệt mạng lên tới gần 100 người; nghi phạm có liên lạc với Ukraine

Các thông tin mới nhất về vụ tấn công tại Crocus City Hall gần thủ đô Moscow của Nga...

Số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại Crocus City Hall gần thủ đô Moscow của Nga đã lên tới gần 100 người. (Nguồn: DW)

Ngày 23/3, Ủy ban Điều tra Nga - cơ quan điều tra các tội ác nghiêm trọng - cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công công đẫm máu tại phòng hòa nhạc trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall ở thủ đô Moscow tối qua đã tăng lên thành 93 người.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Ủy ban này nêu rõ: “Hiện tại xác định được 93 người đã tử vong. Số người thiệt mạng khả năng sẽ tăng lên”.

Theo các nhà điều tra Nga, những phần tử khủng bố đã phóng hỏa tại phòng hòa nhạc trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật bằng cách sử dụng "chất lỏng dễ cháy" sau khi chúng thực hiện vụ xả súng điên cuồng khiến rất nhiều người thiệt mạng.

Ủy ban Điều tra Nga nêu rõ: “Những phần tử khủng bố đã sử dụng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa khuôn viên phòng hòa nhạc, nơi có khán giả, trong đó có cả những người bị thương”.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo cùng ngày của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã tiến hành điện đàm và khẳng định sẵn sàng phối hợp trong cuộc chiến chống khủng bố.

* Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn lời Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 4 nghi phạm gây ra vụ tấn công công đẫm máu đang tiến về phía biên giới Nga với Ukraine thì bị bắt vào sáng 23/3 và có liên lạc với phía Ukraine.

Theo FSB, cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch cẩn thận.

Trước phản ứng của FBS, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 22/3 tuyên bố Kiev không liên quan gì đến cuộc tấn công này.

* Ngày 23/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tấn công, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh phản đối mọi hình thức khủng bố và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố.

Phát biểu trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia.

Cùng ngày, chính phủ tạm quyền Afghanistan đã miêu tả vụ xả súng nêu trên là vụ tấn công khủng bố đê hèn, lên án mạnh mẽ vụ việc. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng có đánh giá tương tự về việc tấn công này.

(theo AFP, Reuters)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tan-cong-tai-moscow-con-so-thiet-mang-len-toi-gan-100-nguoi-nghi-pham-co-lien-lac-voi-ukraine-265232.html