Vụ tấn công khủng bố ở Moscow: Nga nói nghi phạm cho lời khai, có dính líu Ukraine

Ủy ban Điều tra Nga cho biết nghi phạm khai rằng đang chạy về Ukraine nhận thưởng sau khi gây ra vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22-3.

Vụ các tay súng tấn công khủng bố ở Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) hôm 22-3 tiếp tục có thêm nhiều diễn biến mới quan trọng.

Tính đến hiện tại đã có tới 144 người thiệt mạng và hơn 360 người bị thương (trong đó có 260 người đã được điều trị ngoại trú) trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow, theo đài RT.

Nga: Các tay súng khai chạy về Ukraine nhận thưởng sau khi tấn công khủng bố

Ngày 29-3, Ủy ban Điều tra Nga (FSB) cho biết đã thẩm vấn các nghi phạm liên quan vụ tấn công, RT đưa tin.

Trong đó, các nghi phạm có liên quan trực tiếp vụ xả súng khai nhận rằng họ làm theo yêu cầu của một người đàn ông bí ẩn.

Toàn cảnh Nhà hát Crocus City Hall bốc cháy dữ dội sau vụ tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: AP

Cụ thể, các nghi phạm cho biết các cuộc tấn công đã được chuẩn bị với sự phối hợp của “một người đàn ông bí ẩn”. Người này đã liên lạc với các tay súng thông qua ứng dụng nhắn tin Telegram.

“Theo chỉ dẫn của kẻ điều phối, sau khi phạm tội, những kẻ khủng bố đã lái ô tô về phía biên giới Nga-Ukraine để vượt qua biên giới và đến Kiev để nhận phần thưởng đã hứa” - FSB cho hay.

Ủy ban Điều tra cho biết họ đang tiếp tục “xác minh liệu phía cơ quan mật vụ Ukraine có liên quan gì trong việc tổ chức và tài trợ vụ tấn công khủng bố hay không".

FSB trước đó cho biết các tay súng có liên quan những nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và đã nhận được “một khoản tiền đáng kể” từ Kiev để thực hiện vụ khủng bố.

Các quan chức FSB cũng đã xác định và bắt 1 nghi phạm khác được cho là có liên quan việc tài trợ cho vụ tấn công, song không công bố danh tính cá nhân người này.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước đó, Kiev đã nhanh chóng cho biết họ không dính líu gì đến vụ tấn công khủng bố.

Nhóm ISIS-K (một nhánh của IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng phía Nga cho rằng Ukraine và phương Tây đứng sau vụ việc, bất chấp phía đối phương liên tục phủ nhận liên quan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov,... đều tuyên bố rằng có nhiều manh mối chỉ ra sự liên quan của Kiev trong vụ khủng bố. Bên cạnh đó, ông Lavrov còn cho rằng việc phương Tây khẳng định Ukraine vô tội là hành động đáng ngờ.

Liên quan cuộc chạy trốn của các tay súng khủng bố, phía Nga cho biết đã bắt được một nhóm tay súng tại tỉnh Bryansk (Nga), sau khi nhóm này cố gắng vượt biên sang Ukraine.

Tuy nhiên, hãng thông tấn BeITA ngày 26-3 dẫn lời Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko rằng các nghi phạm ban đầu cố gắng chạy trốn sang Belarus.

Ông Lukashenko tuyên bố rằng Belarus đã tăng cường siết chặt an ninh ở biên giới với Nga ngay sau cuộc tấn công, và những kẻ khủng bố "hiểu rằng không thể vào Belarus" từ tỉnh Bryansk (Nga).

Theo ông Lukashenko, sau khi nhìn thấy an ninh ở biên giới được tăng cường kỹ lưỡng, các tay súng này đã thay đổi kế hoạch và "đi đến khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine".

Tajikistan bắt 9 người liên quan vụ tấn công khủng bố ở Moscow

Ngày 29-3, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn một nguồn tin an ninh địa phương cho biết rằng Tajikistan đã bắt giữ 9 người tình nghi có dính líu nhóm tay súng thực hiện vụ khủng bố.

Nguồn tin cho biết tất cả các nghi phạm đều là cư dân của quận Vakhdat, ngoại ô TP Dushanbe (thủ đô của Tajikistan). Các đối tượng này được cho là đã liên lạc với những kẻ xả súng ở nhà hát Crocus City Hall và cũng bị nghi ngờ có liên quan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Giới chức Tajikistan và Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga chỉ trích Hội đồng châu Âu vì không lên án khủng bố

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 29-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Hội đồng châu Âu (EC) đã “tự làm nhục mình” khi không lên án vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22-3, theo RT.

Bà nhấn mạnh việc EC không phản ứng trước vụ tấn công nói trên là “tình tiết đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của tổ chức này”.

Phía EC chưa lên tiếng về phát ngôn của bà Zakharova.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-tan-cong-khung-bo-o-moscow-nga-noi-nghi-pham-cho-loi-khai-co-dinh-liu-ukraine-post782933.html