Vụ sập cầu treo tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 133

Theo các nguồn tin chính thức, tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ sập cầu treo ở bang Gujarat, Ấn Độ đã tăng lên con số 133.

Trong khi đó, các hoạt động cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn của Quân đội, Hải quân và Không quân Ấn Độ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai tại hiện trường vụ sập cầu tại thị trấn Morbi, Gujrat. (Ảnh: ANI)

Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai tại hiện trường vụ sập cầu tại thị trấn Morbi, Gujrat. (Ảnh: ANI)

Ngoài các nạn nhân bị thiệt mạng sau vụ sập cầu, khoảng 84 người đang được điều trị tại các bệnh viện chính phủ ở thị trấn Morbi, trong khi 9 người khác điều trị ở bệnh viện tư nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày mai (1/11) sẽ tới thị trấn Morbi và trực tiếp thị sát vụ việc. Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay, Thủ tướng Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong thảm kịch, đồng thời cho biết chính phủ sẽ luôn đồng hành trong việc tìm kiếm và hỗ trợ các nạn nhân cũng như gia đình của họ.

Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Mallikarjun Kharge đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tại nạn. Trong khi đó, chính quyền bang Gujarat đã chỉ định một ủy ban gồm 5 thành viên gồm các quan chức và cảnh sát để tiến hành điều tra vụ việc.

Cây cầu treo bắc qua đập Machchhu tại thị trấn Morbi của bang miền Tây Gujarat, đã bị đóng cửa 7 tháng trước để sửa chữa, được hoạt động trở lại từ ngày 26/10 cho khách du lịch và người dân nói chung. Cây cầu được đưa vào sử dụng khi chưa được chính quyền địa phương cấp phép.

Cơ quan cảnh sát thị trấn Morbi cũng đã đưa ra báo cáo đầu tiên sau vụ tai nạn, trong đó đưa ra những cáo buộc về những sơ suất và quản lý yếu kém của cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì cây cầu khiến xảy ra vụ sự sập cầu nghiêm trọng làm nhiều người dân thương vong./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/vu-sap-cau-treo-tai-an-do-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-133-post980910.vov