Vụ san phẳng mộ phi tần triều Nguyễn: Chưa xác định chủ đầu tư 'có tội hay không có tội'

Cơ quan điều tra Công an TP.Huế cho biết đến thời điểm này chưa xác định được chủ đầu tư 'có tội hay không có tội' trong vụ san ủi mộ phi tần triều Nguyễn làm bãi đỗ xe.

Hiện trường tại công trình san ủi ngày 21.6.2017 không thấy có bảng thông tin dự án - Ảnh: Bùi Ngọc Long

Ngày 16.8, tại cuộc họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2017 của UBND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP.Huế, cho biết Cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã vào cuộc xác minh sau khi nhận được đơn của ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh (trú tại P.Vỹ Dạ, TP.Huế) và ông Bảo Kỳ, yêu cầu khởi tố hình sự chủ dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - lăng Đồng Khánh do san ủi, xâm phạm lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, phi tần của vua Tự Đức.

Theo thượng tá Sáu, kết quả điều tra bước đầu nhận thấy phía đơn vị chủ đầu tư (Công ty TNHH TM-DV Chuỗi Giá Trị) có đầy đủ giấy tờ, văn bản của cơ quan nhà nước liên quan đến dự án. Từ năm 2014, Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Huế đã thông báo rộng rãi, công khai và cũng công bố bảng quy hoạch bãi đỗ xe ở đó. Từ năm 2014 đến nay, chưa có ai là con cháu của ngôi mộ đến kê khai, nhận là người thân của ngôi mộ. Theo thượng tá Sáu, xác minh từ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, nhận thấy không có danh sách quản lý nào của khu vực san ủi "có một cái gì nói rằng là cái đó không được xâm phạm (tức chỉ di tích - PV)" và người dân địa phương cho biết ngôi mộ cổ này đã lâu ngày, không ai thăm viếng nên xuống cấp. “Khi tiến hành san ủi mặt bằng, công nhân lái máy xúc tiến hành trục hạ cây da thì phát hiện nhiều gạch vữa… nên dừng thi công để báo cho chủ dự án. Sau đó, Công ty TNHH TM-DV Chuỗi Giá Trị đã cho tìm kiếm thì phát hiện tấm bia có chữ Tàu”, thượng tá Sáu nói thêm.

Từ kết quả này, Cơ quan điều tra Công an TP.Huế cho biết đến thời điểm này chưa xác định "có tội hay không có tội" trong vụ san ủi mộ; đồng thời, sẽ thông báo kết luận liên quan để phản hồi nguyên đơn và cung cấp cho cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, trên thực tế từ khi dự án khởi động cho đến ngày 21.6, tại đây chưa hề có bảng công bố quy hoạch dự án. Sau khi vụ việc được phát hiện, tức sau ngày 21.6, đơn vị đầu tư mới trưng lên bảng phối cảnh dự án. Một vấn đề khác cũng được báo chí đề cập nhiều lần, đó là không phải công nhân lái máy ủi "phát hiện tấm bia" mà do các thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc (có sự chứng kiến của báo chí) đã yêu cầu đơn vị đầu tư dùng máy xúc xới dưới lớp đất bị san phẳng, qua nhiều ngày (từ 22 - 24.6) mới tìm thấy tấm bia bị vùi lấp bên dưới, cách vị trí huyệt mộ hơn 100 m. Sự việc này có biên bản ghi nhận sự việc của Thanh tra Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/vu-san-phang-mo-phi-tan-trieu-nguyen-chua-xac-dinh-chu-dau-tu-co-toi-hay-khong-co-toi-866577.html